Gái bán dâm cũng phải... nộp hồ sơ

ANTĐ - "Tú ông" Hiến yêu cầu các “đào” đến hành nghề mại dâm phải nộp hồ sơ xin việc.

Sự việc được trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ (Hà Nội), phát giác tối 28-12-2011, khi phối hợp với CAP Quảng An kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.T, đường Tô Ngọc Vân, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cảnh sát phát hiện 4 gái bán dâm khác đang chờ đi khách trong nhà nghỉ.

 
 

Các "đào" hành nghề trong nhà nghỉ T.T

Theo CAQ Tây Hồ, nhà nghỉ T.T mới hoạt động ít ngày nay. Chủ nhà nghỉ là bà Lương Thị Lan (SN 1957), ở đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, nhưng người điều hành chính là Nguyễn Văn Hiến (SN 1979), ở Lương Tài, Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh Hiến thừa nhận cùng với Bùi Văn Phiến (SN 1991), ở Hòa Bình và Vũ Văn Phức (SN 1976), ở Bắc Ninh tổ chức cho gái bán dâm trong nhà nghỉ theo ca, từ 30-40 phút, giá 350.000 đồng/lần. Hiến khai: gái bán dâm hành nghề tại nhà nghỉ đều phải nộp hồ sơ ứng tuyển.

 

Các "Tú ông" tại cơ quan công an

Hiện, CAQ Tây Hồ đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hiến, Phiến, Phức để điều tra.