TP.HCM:

Gã công nhân dụ dỗ bé gái 12 tuổi “đi hoang” rồi xâm hại

ANTĐ - Dụ dỗ bé gái 12 tuổi bỏ nhà “đi hoang” ngủ lang thang tại các quán cà phê võng, gã công nhân bị phạt tù vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

Năm 2006, Lý Minh Dành (SN 1991) từ quê tỉnh Sóc Trăng lên TP.HCM, tạm trú ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, để đi làm công nhân. Đến tháng 11/2013, Dành quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu H.T.T.P (SN 2002) là em ruột của chị H.T.N.G, ngụ cùng khu nhà trọ với Dành.

Bị cáo Lý Minh Dành bị dẫn giải về trại giam


Vào khoảng 11h, ngày 19/11/2013, Dành đang đi làm thì P gọi điện thoại hẹn gặp Dành tại phòng trọ của chị G. để gặp mặt. Lúc này, không có ai ở nhà nên cả hai đã vào phòng, Dành định giao cấu với P nhưng P không đồng ý. Do xung quanh nhà trọ có nhiều người, sợ bị phát hiện nên Dành đành bỏ cuộc. Sau đó, Dành đưa P về.

Khoảng 12h, ngày 25/11/2013, Dành và P tiếp tục hẹn gặp nhau tại phòng trọ của chị G. Lợi dụng lúc vắng người, không có ai ở nhà Dành và P đã “mây  mưa” với nhau tại phòng trọ. Hai ngày sau, Dành tiếp tục đưa P đến nhà nghỉ để “quan hệ”. Ngoài ra, trong hai ngày 24 và 25/12/2013, Dành đưa P lên Bình Dương ở nhờ nhà trọ của anh ruột mình, và tại đây Dành và P đã giao cấu với nhau. Do P không có giấy chứng minh thư nên chủ nhà trọ không cho P ở lại qua đêm. Sau đó, Dành đưa P về nhà mình ở tỉnh Sóc Trăng, cả hai tiếp tục "ăn nằm" với nhau.

Đến sáng hôm sau, P về lại TP.HCM và kể lại việc P đã quan hệ tình dục với Dành cho gia đình biết. Ngày 27/12/2013, gia đình P đã đến công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tố cáo Dành. Ngày 30//12/2013, P gọi điện cho Dành lên TP.HCM, để gặp mặt.

Sau đó, Dành và P đã nhiều ngày đi ngủ lang thang tại các quán cà phê võng ở TP.HCM. Trưa ngày 7/1/2014, Dành và P tiếp tục đưa nhau về nhà Dành ở tỉnh Sóc Trăng. 2 ngày sau, công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã bắt khẩn cấp đối tượng Lý Minh  Dành. Tại cơ quan điều tra, Dành đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Ngày 16/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Minh Dành 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.