EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với quan chức Ukraine

ANTĐ - Ngày 21-2, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt với một số quan chức Ukraine phải "chịu trách nhiệm về bạo lực và vũ lực quá mức" trong các cuộc đụng độ đẫm máu ở thủ đô Kiev vừa qua.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp ở Brussels, các ngoại trưởng EU cho biết, các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm cấp thị thực đối với một số quan chức chính phủ Ukraine sẽ được áp dụng "khẩn cấp".

"Không gì có thể biện hộ cho sự đàn áp mà chúng ta đang chứng kiến," tuyên bố cho biết.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên có liên quan từ bỏ bạo lực. Nhưng một số người có trách nhiệm về các cuộc đụng độ này chúng tôi đã quyết định áp dụng các biện pháp cấm vận có mục tiêu bằng việc phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực đối với những người có liên quan."

Những nhà lãnh đạo biểu tình nếu thấy có trách nhiệm về các cuộc bạo lực này cũng có thể bị trừng phạt. Danh sách các lệnh trừng phạt ban đầu sẽ được đưa ra sau vài ngày nữa.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh cấm thị thực đối với 20 thành viên chính phủ Ukraine nhưng không nêu tên. Trong khi đó, cuối ngày 20-2, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Tổng thống Victor Yanukovych trong một cuộc điện đàm rằng, Mỹ sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức Ukraine đã ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình.

Các ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan đã không tham dự cuộc họp ở Brussels vì đang ở Kiev để đàm phán với chính phủ và đại diện phe đối lập nước này.

Họ cho biết Tổng thống Yanukovych sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử sớm để giải quyết cuộc xung đột này, nhưng chưa có quyết định cuối cùng về lộ trình tổ chức bầu cử.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng "một trong những điều đã được thống nhất với ông Yanukovych là việc sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử sớm vào đầu năm nay, trong đó có cả bầu cử tống thống và quốc hội".

Ông cũng hé lộ ông Yanukovych còn sẵn sàng thành lập một chính phủ hòa hợp dân tộc trong vòng 10 ngày tới và thay đổi hiến pháp trước mùa hè.

Bộ Y tế Ukraina cho biết, tính đến sáng ngày hôm nay (21-02), trong các cuộc bạo loạn tại Kiev có 77 người chết. Đã xác minh được rằng trong các cuộc bạo loạn có 577 người bị thương. Trong một ngày đêm, 132 người đã yêu cầu trợ giúp y tế, 82 người trong đó phải nhập viện.