Ép người nhà trả tiền thay "con nợ"

ANTĐ - CATP Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ 4 đối tượng để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản công dân.
4 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thành Chung (SN 1981, trú tại P209-210 A1 tập thể Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Vũ Xuân Hoàn (SN 1983, trú tại 16 ngõ 55 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm), Nguyễn Y Linh (SN 1969, trú tại 30/53/28B Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình) và Ngô Thị Hồng Trang (SN 1993, trú tại số 6 ngõ 3, Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa).

Điều tra ban đầu được biết, năm 2009, chị Thái Thị Giáng (SN 1976, trú tại số 10/57/39/639 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình) có vay Chung 100 triệu đồng, đã trả được 50 triệu, số tiền còn lại Chung đòi nhiều lần nhưng chị Giáng không trả. Khoảng 22h ngày 5-4, phát hiện chị Giáng đang ở khu vực chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Chung đã thuê Khánh (chưa rõ lai lịch), đi xe ôtô đến Ninh Hiệp đánh và bắt chị Giáng lên xe, lục lấy 10 triệu đồng.

Sau đó các đối tượng chở chị Giáng đến nhà Hoàn, Trang đang thuê trọ ở số 6 ngõ 3 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, rồi điện cho Linh đến trông giữ. Tại đây, các đối tượng bắt chị Giáng phải điện thoại về nhà, yêu cầu người thân mang 80 triệu đến trả mới cho về.

Vụ án đang tiếp tục điều tra.