Duy trì trật tự đô thị ở quận Ba Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của thành phố, trong những ngày qua, các phường trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội đã đồng loạt ra quân để duy trì diện mạo đô thị luôn trong trạng thái ổn định “xanh, sạch, đẹp”, đường thông, hè thoáng.
CAP Kim Mã tuyên truyền, xử lý phương tiện vi phạm dừng đỗ sai quy định tại địa bàn

CAP Kim Mã tuyên truyền, xử lý phương tiện vi phạm dừng đỗ sai quy định tại địa bàn

Hiệu quả từ bản ký cam kết tự nguyện

Theo chỉ huy CAQ Ba Đình, để công tác giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, không chỉ riêng biện pháp tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu” như các lực lượng vẫn đang làm, mà phải ký cam kết với người dân. Tuy nhiên, để bản cam kết có hiệu lực thì vai trò giám sát, xử lý của người dân và lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát để giám sát việc thực hiện “văn bản” này của những hộ kinh doanh và người dân là nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, mỗi địa bàn phường lại có biện pháp riêng để tiếp nhận các luồng thông tin, kịp thời xử lý phát sinh.

“Khi các tổ tự quản, hoặc nhóm zalo về trật tự đô thị phản ánh bằng hình thức thông báo vi phạm của cửa hàng kinh doanh, quán ăn nào trên địa bàn, lập tức chúng tôi xử lý ngay, cứ đối chiếu với bản cam kết xử phạt thật nghiêm minh thì ý thức tự chấp hành sẽ thay đổi dần trong nhận thức của người dân” - Đại uý Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng CAP Kim Mã cho biết.

Cũng theo Phó trưởng CAP Kim Mã, mỗi lần ra quân chỉ là biện pháp tuyên truyền và thể hiện sự kiên quyết của lực lượng chức năng về công tác đảm bảo, giữ gìn trật tự đô thị, TTATGT. Bởi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục mà lực lượng Công an cơ sở luôn truy trì trạng trạng thái cao nhất.

Xác định rõ cảnh quan đô thị đẹp phải là hè thông, đường thoáng và giữ gìn tốt VSMT, Công an phường Kim Mã đã chủ động tham mưu cho UBND phường nhiều giải pháp, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, huy động tổng thể sức mạnh các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT trên địa bàn.

Lực lượng CAp Kim Mã tuyên truyền, ký cam kết nâng cao ý thức người dân giữ gìn TTĐT, VSMT

Lực lượng CAp Kim Mã tuyên truyền, ký cam kết nâng cao ý thức người dân giữ gìn TTĐT, VSMT

Là quận lõi trung tâm thành phố và có nhiều tuyến phố được giám sát “chặt chẽ” bởi tai mắt người dân như Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm, Trần Phú, Bà Huyện Thanh Quan... Kéo theo đó là các dịch vụ thương mại phát triển, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, mua bán diễn ra nhộn nhịp.

Do đó, CAP Kim Mã có biện pháp hiệu quả, hài hòa vừa để nhịp sống của người dân vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng nhưng phải ngăn nắp, trật tự quy củ theo quy định.

Phân vùng đưa ra các "liệu pháp" quản lý địa bàn

“Trong mỗi đợt ra quân cao điểm, chúng tôi luôn chú trọng công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về công tác trật tự đô thị cho người dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đô thị, nhất là tại các truyến phố quan trọng luôn có đoàn khách cấp cao, quốc tế đi qua, công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường còn nhiều khó khăn thách thức. Khi có mặt lực lượng chức năng thì người dân chấp hành khá tốt. Nhưng khi cán bộ không có mặt ở đó người dân lại tràn ra đường để sinh hoạt, kinh doanh. Thời gian tới, CAP tiếp tục duy trì tuyên truyền sâu rộng các quy định chung trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị… nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của đông đảo cán bộ và người dân”- Trung tá Doãn Lê Trường Khoa, Phó trưởng CAP Điện Biên cho hay.

CAP Điện Biên tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ANTT, TTĐT tại tuyến phố Nguyễn Thái Học

CAP Điện Biên tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ANTT, TTĐT tại tuyến phố Nguyễn Thái Học

CAP Điện Biên đã phân loại điểm, vùng có mức độ khác nhau để có biện pháp xử lý khác nhau. Điển hình tại các điểm, tuyến phố Tôn Thất Thiệp, Trần Phúc, Bà Huyện Thanh Quan, Ông Ích Khiêm, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, đơn vị đã phối hợp với Đội CSTT và Đội TTGTVT xử lý điểm dừng đỗ sai quy định. Còn tại cổng Bệnh viện Xanh Pôn, Tượng đài Lê Nin đã triển khai chốt trực hàng ngày; Đồng thời phối hợp các phường giáp ranh đồng bộ các giải pháp duy trì, đảm bảo ANTT, TTATGT, VSMT và TTĐT.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt xử lý vi phạm, thời gian qua chỉ tính riêng CAP Điện Biên đã lập biên bản xử phạt 62 trường hợp với tổng số tiền trên 65 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Cũng theo chỉ huy CAQ Ba Đình, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của thành phố về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị và trật tự công cộng, đơn vị đã quán triệt cụ thể đến từng CBCS, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ để triển khai hiệu quả tại địa bàn.

Theo đó, điểm nhấn của Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 thành phố Hà Nội là đặt mục tiêu phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên các lĩnh vực này. Trong đó, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Công tác đảm bảo ANTT, TTĐT ngoài việc duy trì, kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng thì cần sự chung tay của người dân nâng cao ý thức

Công tác đảm bảo ANTT, TTĐT ngoài việc duy trì, kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng thì cần sự chung tay của người dân nâng cao ý thức

Kế hoạch cao điểm thực hiện theo 3 giai đoạn là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định, ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, trả lại nguyên trạng vỉa hè. Giai đoạn 2 từ ngày 1-31/3, sẽ tổng kiểm tra, xử lý các vi phạm vẫn cố tình tồn tại và giai đoạn 4 từ ngày 1/4-1/11, sẽ tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, chống tái lấn chiếm.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, trong những ngày qua, Công an các phường trên địa bàn quận Ba Đình đang căng mình duy trì các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, TTATGT. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm đem lại diện mạo khang trang cho đô thị, các địa bàn phường xác định công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị là một nhiệm vụ lâu dài và cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Tin rằng, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, nỗ lực của các lực lượng chức năng và đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng trật tự và mỹ quan đô thị, đây mới là giải pháp mang lại hiệu quả, thành công.