Đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng đã giảm hẳn tiếng còi hơi

ANTĐ - Kính gửi: Đội Cảnh sát giao thông số 3. Đồng kính gửi: Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CATP Hà Nội

Đường Nguyễn Chí Thanh và phố Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa là nơi có đông các khu dân cư và các cơ quan, trường học, bệnh viện... đều ở trong các nhà cao tầng nối tiếp nhau dọc hai bên đường, không gian chật hẹp tạo nên tiếng vọng rất lớn nên mỗi khi các loại xe ô tô đi qua sử dụng còi hơi, còi điện âm thanh quá to làm mọi người giật mình, trẻ em hoảng sợ, khổ nhất là những người già yếu, đau ốm, trẻ sơ sinh...

Vì vậy, một số tổ dân phố và cơ quan sinh sống và làm việc cạnh mặt đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng làm đơn phản ánh gửi Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CATP Hà Nội.

Khi đại diện tổ dân phố, cơ quan đến đơn vị, qua thường trực hướng dẫn chúng tôi lên gặp Trung tá Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng Đội CSGT số 3. Trung tá Nguyễn Văn Tài còn cho chúng tôi xem những tập hồ sơ xử phạt hàng trăm lái xe vi phạm dùng còi trái quy định trên địa bàn. Rồi đến các bản đo độ ồn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng phát hiện lái xe sử dụng còi âm thanh lớn hàng trăm đề xi ben (dB) nhưng không thể cho dừng xe xử phạt vì xe to, đường chật mật độ giao thông đông rất dễ ùn tắc. Nên trường hợp này đơn vị gửi công văn thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp chủ quản biết nhắc nhở, xử phạt nội bộ. Trường hợp đã nhiều lần nhắc nhở nhưng lái xe vẫn vi phạm sử dụng còi trái quy định trong các tuyến phố thì chờ khi lái xe ra đến vành đai 3 đường rộng mới cho dừng xe xử phạt, hình thức xử phạt “nguội” qua hình ảnh.

Điều làm chúng tôi phấn khởi là Đội CSGT số 3 có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi trước nỗi bức xúc của nhân dân...

Đến nay tiếng còi hơi, còi điện âm thanh lớn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng đã giảm hẳn.

Chúc cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 3 luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.