Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, ép làm gái mại dâm liên tỉnh bị đánh sập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh vừa được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá.

Đường dây này do Nguyễn Mạnh Hổ (SN 1989, trú tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại TP Lào Cai) chủ mưu điều hành. Cơ quan công an đã giải cứu 16 nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em gái dưới 16 tuổi, có 2 em mới chỉ 14 tuổi.

Tại Cơ quan điều tra, Hổ khai nhận khoảng tháng 3-2022, đã thuê căn nhà số 391 đường Đàm Quang Trung, TP Lào Cai để ở, đồng thời tuyển thêm một số phụ nữ hoạt động mại dâm trá hình dưới dạng nhân viên rót bia.

Hổ trực tiếp thực hiện hành vi môi giới, kết nối và thỏa thuận giá với người mua dâm rồi đưa gái bán dâm tới nhà nghỉ thực hiện hành vi mua bán dâm, sau đó hưởng hoa hồng từ cuộc mua bán dâm tùy theo thỏa thuận.

Khoảng tháng 3-2023, qua mối quan hệ quen từ trước, Nguyễn Mạnh Hổ được Hà Thanh Tứ (SN 1991) trú xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và Hà Thị Thu Hằng (SN 1992) trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện thuê trọ tại quận Hà Đông, Hà Nội chuyển cho 7 gái bán dâm.

DĐối tượng Nguyễn Mạnh Hổ và Hà Thị Thu Hằng
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hổ và Hà Thị Thu Hằng

Hổ đã trả cho Hằng 13 triệu đồng để nhận chuyển giao 3 trong 7 gái bán dâm nêu trên. Để quản lý đường dây, Hổ chia nhóm gái mại dâm nuôi ăn, ở, sinh hoạt tại 2 địa điểm ở TP Lào Cai. Đồng thời, thành lập một nhóm kín trên Telegram để điều hành công việc và phân công công việc cho từng đối tượng cụ thể...

Theo cơ quan chức năng cho biết, trong số 16 nạn nhân được giải cứu trong đường dây mua bán dâm có 7 nạn nhân trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát của Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, công tác phối hợp nghiệp vụ giữa Cục CSHS, Công an tỉnh Lào Cai, CATP Hà Nội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các trinh sát phát hiện hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành trong một thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan Công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng mạng Internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để tuyển mộ, hoạt động mua bán dâm.

Bộ Công an đã xác lập chuyên án giao Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố điều tra làm rõ. Ngày 24-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an TP Lào Cai đã triển khai các mũi trinh sát, bất ngờ tập kích và phát hiện tại 3 nhà nghỉ trên địa bàn TP Lào Cai, phát hiện nhiều đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện có 6 gái bán dâm và 4 đối tượng có liên quan tới hành vi môi giới mại dâm tại 1 nhà nghỉ gồm: Lê Văn Thanh (SN 1992) trú xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Hà Văn Hiếu (SN 1999) trú xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; Hù Việt Trình (SN 1993) trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai; Nguyễn Văn Hiệu (SN 1994) trú xã Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục CSHS, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Hà Thanh Tứ và Hà Thị Thu Hằng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Lê Văn Thanh, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu về hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan Công an xác định từ tháng 3-2023, thông qua Facebook, Hà Thị Thu Hằng đã dụ dỗ, lừa gạt 7 cô gái từ Huế đi nhiều nơi và cung cấp gái phục vụ các quán karaoke...

Sau khi các cơ sở kinh doanh karaoke bị dừng hoạt động, Hằng tiếp tục liên hệ với đối tượng Nguyễn Mạnh Hổ thực hiện việc chuyển giao nạn nhân với giá 3-5 triệu đồng/ người. Sau đó, đối tượng Hổ đưa các nạn nhân lên tỉnh Lào Cai để tổ chức chứa, môi giới mại dâm và bóc lột tình dục. Một số nạn nhân khai, có ngày các đối tượng bắt các em phải phục vụ hàng chục khách mua dâm...