Đánh trúng ổ ma tuý liên tỉnh
Như An ninh Thủ đô đã thông tin, qua công tác nắm tình hình kết hợp tổng kiểm tra hành chính địa bàn theo kế hoạch của CATP, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện và đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức chứa chấp và sử dụng trái phép ma túy, thu giữ gần 9kg ma túy các loại...
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 0h45 ngày 8-9-2025, Công an phường Từ Liêm kiểm tra hành chính phòng trọ trong ngõ 82 - Phú Đô, phát hiện trong phòng có 5 đối tượng nam, nữ gồm Lò Văn Thuấn (SN 1995); Lò Văn Thuận (SN 1984); Lò Văn Thứ (SN 1997; Hà Văn Kiệm (SN 2000) cùng trú tại xã Văn Chấn, Lào Cai và Quàng Thị Pỏm (SN 1994) trú tại xã Khoen On, tỉnh Lai Châu (vợ của Lò Văn Thuấn).
![]() |
Đối tượng Lê Văn Ngọc |
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ của Thuấn và Thứ một số viên nén màu hồng được xác định là ma túy (hồng phiến), cục bột màu trắng là ma túy (heroin). Số ma túy này các đối tượng cất giữ để bán khi có khách hỏi mua.
Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ tại phòng 4 mảnh giấy bạc, 1 đoạn ống nhựa, bật lửa ga và 1 gói nilong bên trong có dính chất bột màu hồng, trắng. Tại chỗ các đối tượng Thuấn, Thuận, Thứ và Kiệm khai nhận đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.
Lò Văn Thuấn khai nhận số ma túy này do Lê Văn Ngọc (SN 1987) trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên bán. Khẩn trương truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Từ Liêm xác định Lê Văn Ngọc đang cư trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, cơ quan công an đã thu giữ 8,882kg ma túy tổng hợp và heroin.
Quá trình điều tra xác định, Thuấn và Pỏm sinh sống với nhau như vợ chồng và đã có với nhau 1 con chung. Cách thời điểm bị phát hiện khoảng 10 ngày, Pỏm và Thuấn thuê phòng trọ trong ngõ 82 - Phú Đô để sinh sống.
Thuấn nghiện ma túy, nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trong đó có khoản phí “nặng đô” cho những cơn nghiện, Thuấn nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời.
![]() |
Ma túy được Ngọc cất giấu trong đồ sử dụng sinh hoạt hàng ngày như loa thùng... |
Thuấn đã nhiều lần mua ma túy của Lê Văn Ngọc rồi chia nhỏ ra để bán cho các “đại lý”. Ngày 5-9, khi Ngọc gọi điện thoại hỏi thăm tình hình “làm ăn”, Thuấn cho biết đã bán hết hàng và đặt mua 1 “cây” ma túy (heroine) và 150 viên ma túy “hồng phiến”.
Sau đó, Thuấn điều khiển xe máy đến phòng trọ của Ngọc tại xã Đại Thanh để lấy “hàng”. Nhận ma túy từ Ngọc, Thuấn nợ lại tiền rồi mang số ma túy trên về phòng trọ cất giấu.
Trưa 6-9, Lò Văn Thứ sang phòng trọ của của Thuấn hỏi mua 1 “chỉ” heroin và 20 viên ma túy (hồng phiến). Thuấn báo giá tiền là 3,5 triệu đồng rồi đưa cho Thứ 2 túi nilon ma túy (hồng phiến và heroin).
Thứ cũng như Thuấn, đều hẹn khi nào bán được ma túy sẽ trả tiền, rồi mang số ma túy này về phòng trọ chia nhỏ vào các tờ giấy bạc để bán.
Giấu ma tuý trong thùng loa
Chiều 6-9, Pỏm cùng Thuấn về quê ở Yên Bái. Tối 7-9, đi cùng 2 “vợ chồng” trở lại Hà Nội có thêm Thuận, anh trai ruột của Thuấn và Kiệm là hàng xóm.
![]() |
Tang vật thu giữ tại phòng trọ của Lò Văn Thuấn |
Khoảng 22h, tại phòng trọ, Thuấn rủ Thuận và Kiệm sử dụng ma túy. Thuấn lấy ma túy (heroin) và 4 viên hồng phiến đặt lên mảnh giấy bạc để nghiền nhỏ rồi sử dụng.
Trong cơn “phê”, nhớ tới người bạn bên cạnh, Thuấn liền gọi điện thoại cho Thứ rủ sang sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, Thứ chuẩn bị đi thì có khách hỏi mua ma túy nhưng Thuấn từ chối không bán.
Khách đi theo Thứ đến cổng làng Phú Đô thì “giao dịch thành công”. Thứ bán cho người đàn ông 2 “tép” heroin với giá 400.000 đồng. Sau đó, Thứ tiếp tục đến phòng trọ của Thuấn sử dụng ma túy và bị tổ công tác Công an phường Từ Liêm kiểm tra, bắt giữ.
Chỉ huy Công an phường Từ Liêm đánh giá, vụ án có tính chất ổ nhóm mua bán ma túy liên tỉnh đặc biệt nghiêm trọng; thủ đoạn chuyên nghiệp, thông qua mạng xã hội để liên kết với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng đã đóng gói, cất giấu ma túy trong các hàng hóa bình thường, lợi dụng vào các dịch vụ giao hàng qua ứng dụng Internet, Be, hoặc dịch vụ chuyển phát theo xe khách để phạm tội. Thời điểm khám xét khẩn cấp nhà Ngọc, cơ quan công an phát hiện rất nhiều ma túy được giấu trong các thùng loa.
Hiện Công an phường Từ Liêm đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.