Đường dây buôn bán 144 bánh heroin
(ANTĐ) - Ngày 9-9, TAND TP Hà Nội đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Quý và đồng bọn phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đường dây ma túy rất lớn. Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 6-2006 đến tháng 11-2006, các đối tượng trong đường dây này đã mua bán, vận chuyển trái phép 144 bánh heroin...
Khoảng 5h sáng 21-11-2006, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, địa phận Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội), tổ công tác của C17 (Bộ Công an) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Quý (SN 1966), trú ở tổ 21, Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang vận chuyển trái phép 30 bánh heroin, có trọng lượng 10.419,8 gam.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bóc gỡ một đường dây mua bán trái phép chất ma túy rất lớn, khởi tố, bắt giam các đối tượng Trần Văn Tư (SN 1955), trú ở An Lư (Thủy Nguyên, Hải Phòng); Dư Văn Nhạ (SN 1970), trú ở Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An); Đặng Xuân Hải (SN 1960), trú ở 306, Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An); Cao Xuân Trung (SN 1966), trú ở Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lợi (SN 1960), vợ Quý.
Các bị cáo tại phiên tòa |
Riêng Nguyễn Thị Thu Hà, em gái Quý hiện đang bỏ trốn. Đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT làm rõ, kẻ cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Chiến Thắng, quê ở Nghệ An nhưng hiện trú tại Lào. Vốn là đối tượng chuyên mua bán trái phép ma túy, Thắng trốn sang Lào rồi từ đây móc nối với các đối tượng khác tổ chức đường dây mua bán trái phép heroin.
Tháng 7-2006, Thắng thuê Dư Văn Nhạ với giá 2.000 USD/chuyến để chuyển 70 bánh heroin từ Viên Chăn (Lào) về Hà Nội. Số heroin này Thắng đóng vào thùng được ngụy trang như thùng đựng quýt để lẫn vào xe vận chuyển quýt của Nhạ. Sau khi đưa 70 bánh heroin qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Nhạ mang về khu vực Bến xe tải Thanh Trì (Hà Nội) rồi điện vào số điện thoại mà Thắng cho, gọi Nguyễn Văn Quý đến nhận “hàng”.
Theo chỉ đạo của Thắng, với số “hàng” này, Quý giao 25 bánh heroin cho Nguyễn Thị Thu Hà, em gái Quý đưa đi tiêu thụ. Còn 45 bánh, Quý đóng vào 3 chiếc vali, chuyển xuống Hạ Long (Quảng Ninh) giao cho Trần Văn Tư. Sau đó vào tháng 8 và 9-2006, Thắng tiếp tục thuê Nhạ “chạy” tiếp 2 chuyến “hàng” nữa với số lượng 44 bánh heroin từ Lào về Hà Nội giao cho Quý. Toàn bộ số “hàng” này Quý mang xuống Quảng Ninh giao cho Tư mang đi tiêu thụ.
Tháng 11-2006, Thắng còn nhờ Đặng Xuân Hải, trú ở 306, Nguyễn Văn Cừ (Vinh, Nghệ An) chuyển 30 bánh heroin từ Lào về Nghệ An với giá 2,5 triệu đồng/bánh nhưng Hải không nhất trí. Thắng nhờ Hải tìm giúp người chở thuê với lời hứa, sau khi xong việc sẽ cho Hải vay 50 ngàn USD mà không tính lãi. Sốt sắng, Hải tìm được Cao Xuân Trung, trú ở Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) chở thuê số “hàng” này. Ngày 18-11-2006, Hải đi ôtô BKS: 37H - 4861 cùng với Trung qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) sang Lào. Hải nhận 30 bánh heroin từ Thắng giao cho Trung chuyển về Nghệ An, giấu ở gara ôtô của Công ty Vận tải ôtô số 5. Hôm sau, Trung mới nhận được điện của Thắng thông qua Hải, báo số điện thoại của người đến nhận “hàng” tên là Bình (tức Quý).
Qua giao dịch, 2 ngày sau, Trung hẹn, giao số heroin này cho Quý từ Hà Nội vào nhận ở khu vực Bưu điện Diễn Châu (Nghệ An). Khi Quý mang 30 bánh heroin về đến khu vực Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội) thì bị tổ công tác của C17 bắt giữ.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 5-4-2007, Nguyễn Chiến Thắng, kẻ cầm đầu đường dây ma túy sa lưới pháp luật nhưng hơn 1 tháng sau, gã đã tự sát trong buồng giam.
Trong số các bị cáo bị truy tố, Nguyễn Thị Lợi là vợ Quý, vốn bị CAQ Hai Bà Trưng và CATP Hà Nội lập hồ sơ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 20-11-2006, Lợi biết Quý thuê xe ôtô đi Thanh Hóa để nhận 30 bánh heroin chuyển về Hà Nội.
Khoảng 24h tối hôm ấy, sốt ruột, Lợi điện thoại hỏi thăm chồng thì được Quý trả lời “Vừa nhận hàng xong, đến khoảng 5h sáng mới về đến Hà Nội”. Sáng sớm hôm sau, Lợi chuẩn bị đi đón chồng thì Quý bị bắt. Biết chồng mua bán trái phép chất ma túy mà không tố giác, Lợi đã phạm vào khoản 2, điều 314 - Bộ luật Hình sự.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Quý tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, Dư Văn Nhạ, Trần Văn Tư cũng bị tuyên phạt tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Cao Xuân Trung bị tuyên phạt tù chung thân và Đặng Xuân Hải lĩnh án 20 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Còn Nguyễn Thị Lợi bị tuyên phạt 17 tháng 21 ngày tù giam về tội không tố giác tội phạm.
Kim Sơn