Dùng xe xịn chở gà lậu

ANTĐ - Thay vì vận chuyển gà thải loại, nhập từ biên giới về Hà Nội bằng xe tải, dân buôn gà dốc tiền thuê, mua những chiếc xe loại 4-7 chỗ đắt tiền để chở gà, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hàng chục bao tải gà nhập lậu trên chiếc xe Fortuner

Chỉ huy Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội cho biết: Sau nhiều tháng các ngành chức năng ráo riết truy quét gà không rõ nguồn gốc, nhập lậu từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ, đã hạn chế đáng kể tình trạng mua bán, vận chuyển gà “bẩn” trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, sau thời gian tạm lắng, “dân buôn” thực phẩm “bẩn” đang rục rịch “làm ăn” trở lại với những phương thức, thủ đoạn vận chuyển tinh vi. Quá trình trinh sát của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường lâu nay cho thấy, gà nhập lậu tuồn về các tỉnh phía Bắc chủ yếu “đi” nhỏ lẻ, chở bằng xe máy, số lượng không đáng kể. Tuy nhiên trung tuần tháng 3 vừa qua, CBCS Đội 4 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường nhận được thông tin, một số đối tượng vận chuyển gà nhập lậu đang “đưa đón” gà bằng  ô tô con - loại 4-7 chỗ. “Lợi nhuận lớn từ việc “hô biến” gà không rõ nguồn gốc thành gà ta đã thôi thúc dân buôn gia cầm nghĩ ra đủ phương thức, thủ đoạn để đối phó” - đại diện  Đội 4 nhận xét.  

3h ngày 28-3, tổ công tác Đội 4 phục kích tại địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh phát hiện chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner, BKS: 31F - 0577 dừng đỗ bên đường, biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Thời điểm này, trên xe có 2 người (một nam và một nữ), sau cốp chở hàng chục bao tải được đục thủng lỗ chỗ, thò ra những chiếc đầu gà. Số gia cầm này phần lớn đã chết, qua kiểm đếm có tổng trọng lượng 334kg. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng Đỗ Thị Hường, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số gia cầm trên. Làm việc với lực lượng công an, chủ gà thừa nhận, mua gom gia cầm từ Lạng Sơn chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Để tránh bị lực lượng chức năng các địa phương kiểm tra, bắt giữ, Hường thuê chiếc Toyota Fortuner vận chuyển gà về Hà Nội tiêu thụ, khi đến địa bàn huyện Đông Anh thì bị phát hiện. Hiện, toàn bộ số gà không rõ nguồn gốc đã được tiêu hủy theo quy định.