Dùng than sưởi ấm, hai bà cháu tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gia đình 4 người đốt lửa sưởi ấm và để chậu than trong phòng, đóng kín cửa đi ngủ. Sáng hôm sau, hai người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào tối mồng 3 Tết (3/2) tại nhà bà Trần Thị Chí ở xã Quảng Nam, Quảng Xương, Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, bà Chí (66 tuổi) cùng con gái Dương Thị Pha (40 tuổi) và bé trai Đặng Duy Anh (12 tuổi), Đặng Văn Tú (9 tuổi, cả hai đều là con chị Pha) đốt lửa sưởi ấm rồi để chậu than trong phòng, đóng kín cửa đi ngủ.

Đến sáng 4/2, người thân không thấy mẹ con bà Chí ra khỏi phòng đã vào kiểm tra thì phát hiện bà Chí và bé Duy Anh đã tử vong. Chị Pha và bé Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai bà cháu tử vong do dùng than sưởi ấm ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Hai bà cháu tử vong do dùng than sưởi ấm ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Cơ quan điều tra cho hay, các nạn nhân được nhận định chết do ngạt khí CO2. Phòng ngủ rộng chừng 10 m2.

Trên thực tế ở miền Bắc và miền Trung đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong do đốt than sưởi ấm. Theo giới chuyên môn, khí CO được tạo ra từ các sản phẩm cháy không hoàn toàn của các chất có chứa carbon, là chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh. Do vậy, khi bị ngộ độc thường khó phát hiện, đến khi người bệnh nhận biết mình bị nhiễm độc thì đã muộn.

Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm độc nhập viện đều do sưởi ấm không đúng cách, đã sưởi ấm bằng than để trong phòng kín. Điều đáng nói là những bệnh nhân bị nhiễm độc hầu hết là trẻ nhỏ và người già. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas, bởi khi đốt, ôxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại hoặc CO2 sẽ ngày càng tăng. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu ôxy sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết "êm dịu" mà bản thân nạn nhân không hay biết.