Dùng tài khoản “chùa” buôn vé máy bay

ANTĐ - Cường và đồng bọn lên mạng Internet, “khai thác” tài khoản của các tổ chức, cá nhân sơ hở trong bảo mật, sau đó mua vé máy bay và bán với giá rẻ.
Bị hại bước đầu được xác định trong vụ án này là Công ty TNHH thương mại BSC Travels, chuyên kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Hà Nội. Còn đối tượng chủ mưu vừa bị Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao-  Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội phối hợp cùng Cục CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Bộ Công an bắt giữ là Nguyễn Hùng Cường (SN 1987), quê Lương Sơn, Hòa Bình, thuê trọ tại đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội. 
Dùng tài khoản “chùa” buôn vé máy bay ảnh 1

Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan công an

Khoảng năm 2010, Cường giao dịch với công ty BSC với vai trò nhà cung cấp vé máy bay giá rẻ. Giáp Tết 2012, công ty BSC ký hợp đồng đặt mua của Cường 139 vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội – Cần Thơ, tổng giá trị gần 650 triệu đồng. Cường đã nhận tiền của công ty BSC Travels nhiều đợt, số tiền gần 560 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, công ty BSC nhận được thông báo của Vietnam Airlines số vé máy bay đã đăng ký mua không được chấp nhận, bởi sử dụng thông tin thẻ tín dụng không hợp lệ. Công ty BSC buộc phải trả tiền lần hai, rồi liên lạc với Cường để đòi tiền nhưng không được.

Sự việc được tố cáo đến cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh, trung tuần tháng 2- 2012, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hùng Cường về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Nguyễn Hùng Cường khai nhận đã cùng một số đối tượng khác tìm cách đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài qua mạng Internet, từ đó mua vé máy bay bán cho khách hàng với giá rẻ hơn so với “nhà” máy bay quy định. Nhiều khả năng, công ty BSC không phải là bị hại duy nhất trong vụ án này.