Dùng súng giải quyết mâu thuẫn nợ nần

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí, bắt 2 đối tượng, gồm: Tạ Văn Thắng (SN 1985) và Nguyễn Văn Thời (SN 1973), đều trú ở Lục Xuân, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, Khuất Văn Hoàn (SN 1989, trú tại Viên Sơn, Sơn Tây) có nợ 225 triệu đồng của Đinh Thu Hà (ở Trung Hưng, Sơn Tây) hẹn đến ngày 10-8-2012 thì trả. Do không có tiền trả, khoảng 21h15 ngày 11-8-2012, Hoàn đến nhà ông Nguyễn Văn Hiện (SN 1968, trú tại cụm 2, Lục Xuân, Võng Xuyên, Phúc Thọ) là bố vợ Hoàn nhờ ông Hiện khất nợ.

Cùng lúc đó, Hà cùng Vương Văn Sinh (SN 1971, trú tại ngõ 1, Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn Tây) là em rể Hà, Ngô Văn Thành (SN 1992, trú tại Thanh Mỹ, Sơn Tây) và Phan Đăng Huy (SN 1991, trú tại Hồng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đến nhà ông Hiện để tìm gặp Hoàn đòi nợ. Tại nhà ông Hiện, nhóm của Hà dùng ghế nhựa đánh ông Hiện gây thương tích nhẹ.

Thấy ông Hiện bị đánh, người nhà ông Hiện là Tạ Văn Thắng và Nguyễn văn Thời dùng dao và vỏ chai đánh trả. Đánh không lại Hà, Thành, Huy quay đầu bỏ chạy còn Sinh bị gia đình ông Hiện giữ lại. Cuộc hỗn chiến khiến Huy bị đứt gân chân, Thành bị đập vào đầu và đứt gân 2 tay. Khoảng 1 giờ sau, có một số đối tượng đi xe ô tô đến nhà ông Hiện, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát vào nhà rồi bỏ trốn. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.