Đừng lóa mắt vì lợi

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh trên báo chí về những điểm bán hàng tại TP Hạ Long, là nơi tạo nguồn thu chính để “nuôi” hệ thống đón du khách Trung Quốc với giá tour 0 đồng. 

Doanh thu mỗi đoàn khách vào đạt hàng trăm triệu đồng, được “ăn chia” cho các bên liên quan, song rất khó để cơ quan thuế kiểm soát. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng tour du lịch 0 đồng từ Trung Quốc đã và đang tràn vào Việt Nam.

Điều đáng nói là có những điểm bán hàng ở TP Hạ Long rất tấp nập du khách Trung Quốc, nhưng người Việt Nam không được bước chân vào. Các đơn vị lữ hành chào bán tour 0 đồng thông qua các điểm kinh doanh trá hình của người Trung Quốc và người Việt Nam bán hàng cho du khách với giá thành cao gấp nhiều lần giá trị thật của mặt hàng để thu lợi bất chính.

Dư luận vẫn chưa quên, cũng vào mùa cao điểm du lịch năm ngoái tại một số điểm đến thu hút du khách ở ven biển miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An... làn sóng khách du lịch Trung Quốc qua đường bộ tràn vào như những cơn lũ dữ và để lại những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả “rác” du lịch.

Hàng trăm hướng dẫn viên người Trung Quốc không có chứng chỉ hành nghề, không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, ngang nhiên hoạt động “cướp cơm” của hướng dẫn viên Việt Nam, “bán” tour, tranh giành khách bất chấp những quy định của luật pháp nước sở tại.

Trắng trợn hơn, họ còn tranh thủ tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam bằng những bản đồ, những tư liệu được chuẩn bị công phu từ phía các cơ quan Nhà nước Trung Quốc. Đó là chưa kể tới những hệ lụy mà những đoàn khách này để lại khiến môi trường kinh doanh du lịch ở các địa phương trên trở nên hỗn loạn, ngoài tầm kiểm soát, không chỉ làm xấu bộ mặt du lịch mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới những du khách từ châu Âu, Australia, Mỹ... vốn coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thân thiện. 

Nói đi thì phải nói lại, sở dĩ tình trạng trên xảy ra có một phần trách nhiệm không nhỏ của chính quyền địa phương, nhất là cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, trong đó có cả trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức kinh doanh du lịch lữ hành.

Chủ trương mở rộng cửa đón khách du lịch, miễn visa cho khách từ những thị trường truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn, những điểm đến hút khách, giữ chân họ ở lại và quay trở lại, đã mang lại lượng du khách tăng mỗi năm.

Tuy nhiên, không vì thế mà đón khách bằng mọi giá, buông lỏng quản lý, thậm chí lóa mắt vì doanh thu, lợi nhuận, “tiếp tay” cho du lịch Trung Quốc hoành hành, thao túng thị trường, coi thường luật pháp. Lợi nhuận có thể đong đếm được, nhưng đằng sau mối lợi trước mắt là mối hại lâu dài khôn lường. Nhắc lại lời cảnh báo này là điều hết sức cần thiết.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của những địa phương có tiềm năng, thế mạnh. Tuy vậy, không nên lóa mắt chạy theo lợi nhuận rồi gánh lấy hậu quả tai hại không dễ khắc phục một sớm một chiều.