Dùng dao chọc tiết lợn đâm chết người

ANTĐ - Sáng ngày 22/7, tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người.
 

Võ Thái Nguyên cùng tang vật vụ án

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tối ngày 21-01-2011, Võ Văn Cu  và Lê Văn Lương đều ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cùng nhóm bạn hát karaoke tại quán Vương Loan ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An. Tại đây, Cu và Lương gây gỗ với Võ Thái Nguyên (29 tuổi) ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cũng đang hát với một số nữ tiếp viên quán tại một phòng riêng. Để chứng tỏ trước cá em, Nguyên sùng sộ với bên Lương, Cu. Cả hai bên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ai nấy giải tán về nhà. Không chịu thua, Nguyên lấy dao thọc tiết lợn ở nhà (gia đình làm nghề mổ lợn) tiếp tục đi ra ngoài đường. Trên đường đi gặp nhóm Cu, Lương, cả hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả Nguyên đâm chết Lương và đâm trọng thương Cu. Tại phiên tòa xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thái Nguyên 10 năm tù giam.