Dựng chòi trong vườn quốc gia để săn bắt trái phép thú rừng

ANTĐ - Nhiều thú rừng hoang dã quý hiếm như tê tê, kỳ đà, cheo… đã bị nhóm thợ săn bẫy bắt trái phép ngay trong Vườn Quốc gia.

Ngày 24/9, Kiểm lâm Trạm Sa Mách (Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên) đã bàn giao hai đối tượng: Nguyễn Văn Hai (SN 1996) và Đoàn Văn Long (SN 1984, đều ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật cho Công an huyện Vĩnh Cửu để điều tra về hành vi săn bắt trái phép động vật quý hiếm trong rừng Quốc gia Cát Tiên (huyện Vĩnh Cửu).

Tang vật bị phát hiện

Qua kiểm soát địa bàn, Kiểm lâm Trạm Sa Mách và Công an xã Phú Lý phát hiện trong hai chòi lá dựng giữa rừng của hai nghi can Nguyễn Văn Hai và Đoàn Văn Long, thu giữ tại chòi 2 con tê tê Java (tổng trọng lượng 10 kg), 1 con kỳ đà  2kg, 2 con cheo  2kg, 1 con khỉ 3,5 kg và 112 dây dùng bẫy thú.

Qua đấu tranh, bước đầu hai nghi can đã thừa nhận vào rừng quốc gia dựng chòi để săn bắt thú đưa đi bán.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.