Dùng cán cuốc đánh vỡ sọ đối thủ giữa ban ngày

ANTĐ - Mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên của 2 xã, các đối tượng đã hẹn nhau "quyết đấu". Trong lúc xô xát, Mạc Văn Vũ đã dùng cán cuốc đánh 3 nhát vào đầu anh Lô Văn Thế gây vỡ sọ và tử vong sau đó.
Chiều 26-4, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Mạc Văn Vũ (SN 1993, trú tại bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) mức án 15 năm tù giam về hành vi giết người. Các đối tượng liên qua khác trong vụ án chịu các mức án khác nhau về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h ngày 25-1-2012 trên quốc lộ 7A thuộc bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) do mâu thuẫn từ trước nên khi phát hiện Kha Văn Ngọ (SN 1990) cùng nhóm bạn là Kha Văn Cáng, Lương Văn Biên, Quang Văn Pắn cùng trú tại xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), Vi Văn Tới (SN 1993, trú tại xã Lưu Kiền) đã rủ La Văn Đậu, Phan Văn Khải trú cùng xã đánh nhau với nhóm của Ngọ.

Bức xúc vì bị chặn đánh nên Ngọ hô đồng bọn ném đá vào nhà dân ở xã Lưu Kiền gây náo động. Thấy hai nhóm đánh nhau gây náo động tại khu vực này nên anh Lô Văn Danh (trú tại xã Lưu Kiền) đã hô hào người dân ở bản trong đó có Mạc Văn Vũ đuổi đánh nhóm của Ngọ. Trên đường rượt đuổi nhóm, Mạc Văn Vũ phát hiện Lô Văn Thế đang chạy bên lề đường, Vũ liền cầm cán cuốc trên tay đánh 3 phát vào đầu, khiến Thế gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An nêu rõ: Lô Văn Thế chết là do "vỡ hộp xương sọ, xuất huyết não do chấn thương".

Sau khi gây án, các đối tượng đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Mạc Văn Vũ 15 năm tù giam. Các đối tượng Vi Văn Tới (SN 1993), La Văn Đậu (SN 1992), Kha Văn Ngọ (SN 1990), Kha Văn Cáng (SN 1989) cùng mức 6 tháng tù giam; Lương Văn Biên (SN 1992) mức án 4 tháng tù. 3 bị cáo khác là Quang Văn Pắn (SN 1995), Lô Văn Danh (SN 1976), Phan Văn Khải (SN 1990) được hưởng án treo và có thời gian thử thách tại địa phương.