- Năm 2016, Nga trang bị hàng loạt vũ khí "khủng"
- Nga xuất khẩu xe tăng T-14, xe chiến đấu T-15 vào năm 2020
- Truyền hình Nga tiết lộ sức mạnh của lựu pháo Koalitsiya-SV
Ông Majumdar cho rằng, việc chế tạo một xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới mà Đức gọi là Leopard 3 sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
Theo ông, trong ngắn tới trung hạn, Đức sẽ phải nâng cấp dòng xe tăng hiện tại Leopard 2A7 (+) để đối phó với dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata thế hệ tiếp theo của Nga.
"Trong dài hạn, Đức thừa nhận rằng, họ sẽ phải thay thế xe tăng Leopard 2 bằng một thiết kế mới cho thập niên 2030 và sau đó", chuyên gia Majumdar nhận định.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 của Đức
Ông cho biết thêm rằng, Berlin đã hợp tác với Pháp bắt đầu phát triển Hệ thống chiến đấu mặt đất chính (MGCS) thế hệ tiếp theo, và "giai đoạn phát triển khái niệm sẽ hoàn thành vào năm 2017".
Theo chuyên gia Majumdar, sự tập chung chính của MGCS vào việc tăng cường hỏa lực là do bị chi phối trực tiếp bởi chương trình Armata của Nga, một thực tế mà ông cho là có thể dễ dàng giải thích.
Ông Majumdar kết luận bằng việc bày tỏ nghi ngờ về nỗ lực của Đức trong việc hoàn thành thành công chương trình chế tạo một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo.
"Trong khi Đức có truyền thống đi đầu trong tác chiến bọc thép, thì Berlin đã sao lãng quân đội nước này trong những năm gần đây. Chỉ có thời gian sẽ cho biết liệu Đức có thành công trong các kế hoạch của họ hay không", ông Majumdar kết luận.