Dựa vào dân để giữ vững an ninh trật tự

ANTĐ - Đại tá Đỗ Văn Bích - Trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội luôn nhấn mạnh như vậy khi nhắc tới công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhận thức được vai trò quan trọng của người dân đối với nhiệm vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hàng loạt mô hình và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn quận Cầu Giấy không ngừng chăm lo, củng cố, phát huy hiệu quả. 

CSKV và lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên thăm hỏi, đảm bảo ANTT ở các khu dân cư

Huy động sức mạnh tổng hợp

“Để đạt được hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, điều quan trọng là phải quản lý chặt địa bàn, phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ có thể dẫn tới mất ANTT. Muốn làm được điều này, chỉ có lực lượng CBCS của đơn vị là không đủ, phải biết dựa vào dân, xây dựng các mô hình, phong trào để biến mỗi người dân thành một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn ANCT, trật tự an toàn xã hội” – Đại tá Đỗ Văn Bích chia sẻ “bí quyết” làm nên “thương hiệu” Cầu Giấy 3 năm liền được Bộ Công an và UBND thành phố trao tặng lá cờ đầu thi đua xuất sắc. Đóng góp vào thành tích chung của đơn vị là đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ người tổ trưởng tổ dân phố tận tụy làm những công việc không tên đến lực lượng bảo vệ tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh hay các cựu chiến binh đã về hưu tham gia vào tổ hòa giải… Tất cả những việc làm, hoạt động của họ đều phản ánh một thực tế sinh động, tính hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được UBND quận Cầu Giấy triển khai sâu rộng.

Hàng năm, CAQ Cầu Giấy còn tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm của thành phố về xây dựng, phát triển phong trào. Ngay từ đầu năm 2012, Ban chỉ đạo quận và các phường đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phát động toàn dân tham gia phong trào này. Hàng loạt các kế hoạch liên quan đến phòng chống ma túy, mại dâm… đã được tuyên truyền, phổ biến đến từng người dân trên địa bàn. Các tổ dân phố của 8 phường đã tổ chức họp hơn 1.400 cuộc liên quan đến trật tự ATGT, phòng ngừa trộm cắp; tổ chức gắn biển phòng ngừa tội phạm ở các ngõ khuất và nơi có đông người thuê trọ. CAQ Cầu Giấy cũng đã tham mưu, đề xuất UBND quận cấp phát trang phục cho 530 bảo vệ dân phố; tổ chức huấn luyện  nghiệp vụ bảo vệ ANTT cho hàng trăm bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan. 

“Khó trăm lần dân liệu cũng xong”

Con số hàng chục dao kiếm, quả pháo nổ, súng quân dụng được người dân tự nguyện giao nộp công an phường đã phần nào nói lên được tính tự giác và hiệu quả trong công tác dân vận của phong trào. Công tác hòa giải mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ nhân dân được các đoàn thể, tổ dân phố quan tâm và trực tiếp giải quyết hàng chục vụ việc. Bên cạnh đó, các lực lượng như bảo vệ dân phố, tự vệ, bảo vệ cơ quan với nòng cốt là đoàn viên thanh niên, Hội Cựu chiến binh… đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho nhân dân hiểu, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động. Nhiều phường đã chủ động thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát địa bàn khu dân cư như ban đêm, giờ hành chính khi người dân ngủ, hoặc đi làm vắng nhà.

Qua công tác tuần tra này, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 7 vụ phạm pháp hình sự, góp phần hạn chế hoạt động của tội phạm cướp, trộm cắp tài sản. Nhiều câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã được lập. Tính đến nay đã có 6/8 phường triển khai mô hình này với hơn 120 hội viên. Qua hoạt động, các câu lạc bộ đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ trộm cắp, hàng chục đối tượng vi phạm khác cũng bị chặn giữ, xử lý. Qua tin báo 113, người dân đã tích cực, chủ động báo hơn 3.700 tin báo liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, khám phá 3 vụ giết người cùng hàng trăm đối tượng phạm pháp khác; ngăn chặn và phòng ngừa 252 vụ việc các loại như gây rối, mua bán tàng trữ ma túy, vũ khí. 

Thế trận vững chắc về ANTT với nòng cốt, lực lượng chủ công là công an dưới sự giúp đỡ của người dân đã tạo nên bức “tường thành” vững chắc, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.