Quảng Ngãi:

Đưa 2 ngư dân bị đánh trọng thương tại Hoàng Sa vào đất liền cấp cứu

ANTĐ - Khoảng 12h ngày 18-5, tàu cá mang số hiệu QNg 90205 TS, của ông Nguyễn Văn Quang, 52 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã đưa 2 thuyền viên bị đánh trọng thương khi đang hoạt động đánh bắt tại Hoàng Sa của Việt Nam cập bến cảng.

Hai ngư dân bị thương là Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi) là thuyền trưởng và Nguyễn Hiền Lê Anh (23 tuổi), thuyền viên đã được chuyển cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi điều trị. Hai ngư dân Hải và Anh bị đa chấn thương phần mềm. Riêng ngư dân Hải còn bị gãy tay trái. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã huy động y, bác sĩ tập trung cứu chữa 2 ngư dân bị thương.

Theo lời các ngư dân đi trên tàu, tối 16/5, 12 thuyền viên viên trên tàu QNg 90205 TS xuống xuồng máy để hành nghề như mọi khi, tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Còn lại 2 ngư dân Hải và Anh ở lại tàu. Khoảng và giờ sau, qua máy bộ đàm liên lạc, thuyền trường Nguyễn Tấn Hải cho biết thấy tàu sắt Trung Quốc xuất hiện và bảo 12 thuyền viên trên 2 xuồng cẩn thận.

Đưa 2 ngư dân bị đánh trọng thương tại Hoàng Sa vào đất liền cấp cứu ảnh 1
Hàng trăm người đưa người bị thương cấp cứu


Khoảng 1 tiếng hồ sau, không thấy tín hiệu icom trên tàu QNg 90205. 12 thuyền viên chèo xuồng tàu nhưng không gặp. Biết chuyện chẳng lành, 12 thuyền viên hết sức lo lắng. Đến rạng sáng ngày 17-5, họ tìm thấy tàu cá đang lênh đênh trên biển. Khi lên tàu, 12 thuyền viên kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng.

Anh Nguyễn Văn Minh – thuyền viên trên tàu cho biết: “Ca bin tàu bị đập phá tan hoang, các thiết bị máy móc bị đập phá và lấy đi. Cùng với đó hải sản, ngư lưới vụ đều bị cướp sạch. Anh Hải và Anh đang nằm bất động, tay bị đánh gãy, đầu chảy máu do bị đánh. Hai người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó anh Hải và Anh người yếu ớt không thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân”. Thuyền viên Trần Văn Thanh, chen vào: “Giữa biển cả bao la, chúng tôi định tìm tàu nước ngoài cấp cứu, nhưng sợ họ sẽ tấn công chúng tôi. Vì thế chúng tôi đành chạy về đất liền cứu chữa 2 người bị thương".

Đưa 2 ngư dân bị đánh trọng thương tại Hoàng Sa vào đất liền cấp cứu ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Quang chỉ chỗ bị Trung Quốc đạp hư hỏng tàu


Theo các ngư dân cho biết, người Trung Quốc mang theo vũ khí, dùi cui đến áp mạn và leo lên đập phá, ném toàn bộ thiết bị trên tàu cá như: máy định vị, Icom, máy dò cá và số hải sản đã đánh bắt được xuống biển...

Chiều 18-5, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã bệnh viện và xuống tận nhà thuyền viên trên tàu bị nạn trao tặng 21 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ ngư dân đã trao tặng 74 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ, động viên ngư dân bị nạn.