“Du lịch Trường Sa còn là hun đúc tự hào dân tộc”

ANTĐ - TP.HCM vừa trở thành địa phương đi đầu cả nước về việc tổ chức tour du lịch ra đảo Trường Sa. Đại biểu Trương Minh Hoàng - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bày tỏ sự quan tâm tới tour du lịch giàu ý nghĩa này.
“Du lịch Trường Sa còn là hun đúc tự hào dân tộc” ảnh 1

- PV: Ông đánh giá sao về ý tưởng triển khai tour du lịch ra quần đảo Trường Sa do TP.HCM khởi xướng?

- Ông Trương Minh Hoàng: Việc tổ chức tour du lịch đảo Trường Sa, tôi cho là rất cần thiết và rất ủng hộ sáng kiến này của TP.HCM. Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược, càng khẳng định chủ quyền vùng biển, vùng trời, vùng đất của Việt Nam. Những người được tham gia chuyến du lịch này khi về sẽ đem những hình ảnh, cảm nhận chân thật để truyền lửa cho những người khác. Qua đó, chúng ta sẽ giáo dục cho thế hệ sau. Tôi cho rằng, người dân ra đảo Trường Sa không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn là mong muốn chia sẻ tâm tư tình cảm với bà con ngư dân, giúp họ có thêm động lực. 

- Nhưng nhiều người e ngại chi phí ra đảo tham quan khá lớn khiến du khách khó đảm bảo yếu tố tài chính?

- Nếu người nào thật sự tâm huyết, mong muốn tham gia thật sự thì tôi nghĩ vấn đề tài chính sẽ không thành vấn đề. Bởi hiện nay, nhiều người, nhiều gia đình sẵn sàng chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng để đi du lịch nước ngoài. Cái chính là chúng ta tổ chức quảng bá, tiến hành dịch vụ như thế nào để hấp dẫn du khách. Khi về, du khách thu nhận được cái gì. Cá nhân tôi muốn những người được ra đảo khi về sẽ truyền lửa cho thế hệ sau. Nếu người dân có tâm huyết, lại được tạo điều kiện thì tôi nghĩ, không lo chuyện tour ế khách. Tất nhiên, nhà tổ chức cũng nên cân nhắc, đưa ra mức giá vé loại 1, loại 2, gói giảm giá… để phù hợp với nhiều đối tượng người dân hơn. Cá nhân tôi cũng rất háo hức được trở thành một trong số những du khách đầu tiên của tour du lịch mang ý nghĩa đặc biệt này.

Một điểm nữa, tôi cho rằng cần mở rộng tour du lịch Trường Sa ra một số tỉnh, thành khác chứ không dừng ở TP.HCM, trước mắt là một điểm tại miền Trung chẳng hạn để thuận tiện hơn cho các đối tượng có nhu cầu. Điều này cũng giúp kích thích các nhà đầu tư, nhất là ở lĩnh vực kinh doanh du lịch, giúp ích cho việc quảng bá hình ảnh, con người, cuộc sống của người dân, chiến sỹ trên đảo.