ĐT Việt Nam được thay tối đa 5 người mỗi trận tại Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua quy định mỗi đội được thay tối đa 5 cầu thủ/trận, bên cạnh đó công nghệ VAR sẽ được áp dụng tại Asian Cup 2023.

AFC vừa có phiên họp thường vụ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2027 tại Doha - Qatar để bàn một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc tổ chức thành công Asian Cup vào đầu năm 2024.

Tại đây, các đại biểu đã được thông báo về những nội dung quan trọng của giải đấu, bao gồm thời gian, địa điểm thi đấu cũng như một số vấn đề quan trọng khác.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) từng vào tới tứ kết Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) từng vào tới tứ kết Asian Cup 2019

Đáng chú ý, Thường vụ AFC thông qua quy định mỗi đội sẽ được thay 5 cầu thủ/trận, bên cạnh đó công nghệ VAR sẽ được áp dụng tại Asian Cup 2023.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải sẽ được tổ chức vào ngày 18-5 tới.

Đội tuyển Việt Nam với việc lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 được suất vào thẳng vòng chung kết mà không phải thi đấu vòng loại như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... Đồng thời với vị trí 95 trên bảng xếp hạng thế giới, thầy trò HLV Troussier được xếp nhóm hạt giống số 3.

Theo điều lệ, 24 đội dự vòng chung kết được chia vào 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 12 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã vào tới vòng tứ kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải đấu (bằng với năm 2007 nhưng mức độ cạnh tranh cao hơn).

Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc từ 16-6 đến 16-7-2023. Tuy nhiên do dịch Covid-19, Trung Quốc trả lại quyền đăng cai. AFC sau đó tiến hành đấu thầu lại, với sự tham gia của 3 ứng viên và Qatar sau đó được chọn là chủ nhà. Giải sẽ diễn ra từ 12-1 đến 10-2-2024 tại 8 sân vận động, trong đó 7 sân vừa đăng cai thành công World Cup 2022.