HLV Troussier muốn riêng tư trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tân HLV trưởng Philippe Troussier có trọn 2 ngày riêng tư cùng đội tuyển Việt Nam trước khi mở cửa cho báo chí tác nghiệp.

Hôm nay 8-3, đội tuyển Việt Nam bước vào đợt tập trung đầu tiên của năm 2023 kéo dài 5 ngày, mục đích là để tân HLV Troussier làm quen, tạo mối liên kết với các tuyển thủ và giới thiệu về triết lý bóng đá, lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Khác với U23 Việt Nam khi đa số cầu thủ đã từng được ông Troussier dẫn dắt khi còn khoác áo U19, các thành viên đội tuyển quốc gia mới lần đầu làm việc nhà cầm quân người Pháp.

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm quen với triết lý bóng đá, khung giờ tập giữa trưa và nửa đêm của HLV Philippe Troussier

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm quen với triết lý bóng đá, khung giờ tập giữa trưa và nửa đêm của HLV Philippe Troussier

Theo thông báo từ VFF, trong hai ngày đầu tiên (8-3 và 9-3), đội tuyển Việt Nam sẽ tập kín mà không có truyền thông tác nghiệp.

Được biết, HLV Troussier muốn sự riêng tư cho đội tuyển, trước khi mở cửa đón báo chí tác nghiệp từ ngày 10-3.

Cũng giống như U23, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm quen với lịch tập vào giữa trưa (khung giờ 10h30-12h) và buổi đêm (20h-22h) của nhà cầm quân người Pháp. Đội sẽ có tổng cộng 8 buổi tập.

Do mục đích đợt tập trung là làm quen HLV mới nên đội sẽ không có trận giao hữu quốc tế nào mà chỉ một trận đá tập nội bộ với U23, vốn cũng đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Ở đợt hội quân này, do mới tiếp quản cương vị HLV trưởng nên nhà cầm quân người Pháp đã ưu tiên triệu tập những tuyển thủ trụ cột vừa thi đấu AFF Cup 2022. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bận thi đấu nước ngoài nên không tham gia, bù lại, ông Troussier trao cơ hội cho tiền vệ Nguyễn Hải Huy.

Ngày 12-3, kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia và giai đoạn 2 tập trung U23, HLV Troussier sẽ có đánh giá chung về cả hai đội tuyển.