Đốt rơm dưới lòng đường

ANTĐ - Hiện nay đang bước vào vụ thu hoạch lúa, nhiều hộ dân sống dọc theo Quốc lộ 6 đoạn qua các xã Đông Phương Yên, Đông Sơn, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) thường tập kết, rồi tuốt lúa, phơi rơm rạ ngay lòng đường gây cản trở việc đi lại và mất an toàn giao thông. 

Không chỉ có vậy, nhiều hộ dân sau khi phơi khô đã chất rơm rạ lại thành từng đống lớn rồi đốt luôn ngay ven đường quốc lộ khiến khói bụi bốc lên mù mịt. Việc  làm  thiếu ý thức trên đã gây cản trở tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông nên đã có rất nhiều vụ va quệt, tai nạn xảy ra do người đi đường bị khói bụi rơm rạ bay vào mắt.

Tình trạng đốt rơm rạ, phơi thóc lúa trên quốc lộ diễn ra khá phổ biến tại nhiều nơi, nhất là vào ngày mùa mà nguyên nhân do người dân chưa ý thức được việc mình làm sẽ gây hiểm họa cho người đi đường. Chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.