Đột nhập cửa hàng trộm 7 chiếc điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nửa đêm, Nguyễn Văn Tú đeo khẩu trang, đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 7 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 113 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1995, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Văn Tú bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Văn Tú bị bắt giữ

Trước đó, ngày 30-5-2023, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của anh N.H (ở huyện Ân Thi) về việc cửa hàng điện thoại tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 7 chiếc điện thoại di động, trị giá hơn 113 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, rà soát hệ thống camera an ninh phát hiện 1 đối tượng nam giới đeo khẩu trang đột nhập vào cửa hàng trộm cắp số tài sản.

Đến ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Tú. Tại cơ quan điều tra, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.