Hàng loạt xe 'khủng long' bị xử phạt, tước giấy phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quyết tâm đảm bảo sự nghiêm minh trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn, Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Cầu Giấy phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông- trật tự Công an quận Cầu Giấy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận) đã tuần tra, mật phục, xử lý hàng loạt xe “khủng long” vi phạm.

Thống kê cho thấy, thời gian qua, triển khai chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cũng như chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố về việc xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; xử lý các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải, và các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, quận Cầu Giấy luôn đạt thành tích cao.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, để có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, luôn tìm tòi, đề ra các sáng kiến, giải pháp nhằm giải quyết từ gốc. Cụ thể, với việc đảm bảo hạn chế vi phạm chở quá khổ, quá tải ngay từ chân công trình. Trong đó ghi nhận, thời gian qua, Công an quận Cầu Giấy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận đã luôn chủ động điều tra cơ bản, nắm các công trình xây dựng trên địa bàn để có đối sách, phương án phù hợp.

Nhiều xe "khủng long" chở quá tải trọng đã bị xử lý

Nhiều xe "khủng long" chở quá tải trọng đã bị xử lý

Đối với công trình nhà dân, Công an quận Cầu Giấy giao Công an phường tham mưu Ban Chỉ đạo 197 phường quản lý, giám sát và hướng dẫn chủ đầu tư công trình, đảm bảo khi vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, đất đá phế thải phải theo quy chuẩn, không chở quá tải trọng so với quy định.

“Việc các phương tiện chở quá tải trọng không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu cầu đường giao thông, mà còn khiến lái xe xử lý tình huống không linh hoạt dẫn đến tai nạn. Do vậy chúng tôi xác định, cần phải ngăn chặn mọi vi phạm, ít nhất là đối với phương tiện lưu thông qua địa bàn, không để hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra” - chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Cận cảnh chiếc xe "khủng long"

Cận cảnh chiếc xe "khủng long"

Từ 15-4 cho đến nay, lực lượng liên ngành quận Cầu Giấy đã xử lý 12 trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép, trong đó có 10 trường hợp xe “khủng long” quá tải từ 50-100%, cá biệt có trường hợp quá tải tới 150%. Gần đây nhất, ngày 5-7, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Đội Thanh tra giao thông vận tải quận và Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang biển số: 29H-090.66 chở gạch bê tông di chuyển hướng Trần Duy Hưng vào nội thành.

Khi kiểm tra, cân tải trọng, chiếc xe đầu kéo trên đã vi phạm, chở vượt quá ở mức 50%-100% tải trọng cho phép. Lái xe Dương Thế Phong, sinh năm 1983, quê quán tỉnh Hà Nam thừa nhận vi phạm. Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, xử phạt tổng số tiền 72 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và phù hiệu 3 tháng.

Cân tải trọng để xác định vi phạm ngay tại hiện trường

Cân tải trọng để xác định vi phạm ngay tại hiện trường

Rõ ràng, lực lượng chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng các chủ phương tiện, lái xe, vì lợi nhuận vẫn lén lút vi phạm, tìm đủ mọi “chiêu trò” để né kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, với trách nhiệm trước an toàn tính mạng của người dân, Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy nêu rõ, sẽ quyết liệt chỉ đạo lực lượng liên ngành và các phường trên địa bàn tiếp tục nắm chắc địa bàn, vạch rõ vi phạm, kiên quyết xử lý đúng người, đúng lỗi, không bỏ sót lọt trường hợp vi phạm nào.

“Chúng tôi cũng không chấp nhận bất kỳ một sự can thiệp, tác động nào, tạo tính răn đe đối với hoạt động vận tải hàng hóa. Và cũng mong rằng, chủ phương tiện, lái xe hãy chấp hành nghiêm theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng lâu dài, bền vững” - Chỉ huy Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy nhấn mạnh, và nêu rõ một trong những biện pháp quyết liệt là đơn vị trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận, phát huy vai trò chủ công để tuần tra, kiểm soát cũng như triển khai các kế hoạch hiệp đồng để đảm bảo trật tự, văn minh, an toàn địa bàn.