Đột kích “thế giới” sản phẩm quân trang “nhái”

ANTĐ - Sau phố Lê Duẩn, thị xã Sơn Tây cũng được biết đến là địa điểm “cung ứng” bất kể số lượng sản phẩm quân trang “nhái”.

Ngày 8-6, đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng QLTT đồng loạt kiểm tra 6 điểm kinh doanh quần áo tại thị xã Sơn Tây. Những cửa hàng, điểm kinh doanh này nằm trong nhà dân hoặc ngay trên vỉa hè các phố Thanh Vị, phố Tùng Thiện và khu vực bệnh viện 105, thuộc phường Sơn Lộc. Lực lượng chức năng phát hiện gần 1.600 sản phẩm quần áo, mũ gắn sao, thắt lưng, giày da, khuy áo… gắn nhãn hiệu, nhãn mác của lực lượng vũ trang, có dấu hiệu bị làm giả.  

Đáng chú ý, trong số quân trang bị thu giữ còn có nhiều sao mũ, quân hàm, mũ kê-pi, cành tùng, biển hiệu quân nhân, huân chương chiến công, huân chương giải phóng. Không hộ kinh doanh nào xuất trình được giấy phép kinh doanh mặt hàng trên, cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chỉ huy đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm cho biết, sẽ phối hợp với cơ quan chức năng “truy” nguồn cung của những sản phẩm này.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Đột kích “thế giới” sản phẩm quân trang “nhái”  ảnh 1

Sạp quân trang "nhái" ngay gần bệnh viện 105

Đột kích “thế giới” sản phẩm quân trang “nhái”  ảnh 2 Đột kích “thế giới” sản phẩm quân trang “nhái”  ảnh 3

Đa dạng sản phẩm có dấu hiệu bị làm nhái

Đột kích “thế giới” sản phẩm quân trang “nhái”  ảnh 4

Cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ "nguồn cung" những sản phẩm này