Đột kích nhà hàng thác loạn giữa trung tâm quận 1

ANTĐ - Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Châu (tự Thanh, SN 1985, trú tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 1) là quản lý của nhà hàng Phượng Đỏ (thuộc công ty TNHH nhà hàng Phượng Đỏ, số 242B đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để điều tra, làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”. Công an đã xử phạt hành chính 6 người có liên quan và đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối với các vi phạm tại nhà hàng thác loạn nói trên.

Hoạt động ăn chơi biến tướng tại nhà hàng Phượng Đỏ

Theo trung tá Nguyễn Nhật Thành – Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, công an quận 1, quá trình nắm tình hình địa bàn, đơn vị này đã phát hiện những hoạt động ăn chơi biến tướng ở nhà hàng Phượng Đỏ, nên tiến hành theo dõi. Lúc 1h15 rạng sáng 19-5 trinh sát công an quận 1 đã ập vào khách sạn T.D ở đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh.

Tại đây công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 3 “chân dài” được xác định là nữ tiếp viên của nhà hàng Phượng Đỏ. Cùng thời điểm, tổ trinh sát khác của công an quận 1 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội vào nhà hàng Phượng Đỏ, phát hiện tại 1 phòng ăn có 5 nữ tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” đang thoát y vũ, phục vụ cho 4 khách nam đang uống rượu ngoại; Công an đã bắt giữ quản lý của nhà hàng Phượng Đỏ, là Ngô Thị Châu, đồng thời lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính của nhà hàng Phượng Đỏ, do ông Nguyễn Văn M làm đại diện, với các lỗi như: hoạt động quá giờ quy định, phục vụ khách có tính chất khiêu dâm, kinh doanh rượu mạnh không phép…

Điều tra xác định, 23h đêm 18-5, nhóm 3 người khách đến nhà hàng Phượng Đỏ ăn uống, sau đó có nhu cầu mua dâm nên liên hệ với Châu. Ban đầu nhóm khách chi cho Châu 500 nghìn đồng, gọi là tiền công môi giới. Sau đó Châu điều động 3 nữ tiếp viên đến nhà hàng bán dâm cho khách với giá 1,5 triệu đồng/người/lượt.