Đột kích kho đông lạnh -18 độ bắt hàng quá “date”

ANTĐ - Xúc xích, chân giò muối, sữa chua…với số lượng lên đến hàng nghìn sản phẩm, dù được xếp trong kho lạnh nhưng đã quá hạn sử dụng (“date”).

10h sáng 5- 1, giữa cái lạnh ngoài trời báo 110, tổ công tác đội QLTT số 5- Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với đội Kinh tế thương mại - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra hành chính 4 kho đông lạnh do công ty CP TM dịch vụ sản xuất- xuất nhập khẩu Việt Hoa quản lý, nằm trong khuôn viên cảng Hà Nội, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Lực lượng liên ngành phát hiện sai phạm ở 3 trong 4 kho hàng bị kiểm tra; gồm công ty TNHH San Miguel Pure Food (Việt Nam), có trụ sở chính tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; công ty TNHH AN&D, trụ sở chính tại quận Hoàn Kiếm; công ty CP công nghệ thực phẩm và đầu tư quốc tế Polmax, trụ sở ở quận Tây Hồ; và cửa hàng sữa chua kem Yogen Fruz, có quầy hàng tại một trung tâm thương mại lớn ở quận Hai Bà Trưng.

Một góc kho chứa hàng đông lạnh
Đột kích kho đông lạnh -18 độ bắt hàng quá “date” ảnh 2
Nhiều sản phẩm "mù mờ" về hạn sử dụng

Cuối giờ chiều cùng ngày, công tác kiểm đếm mới cơ bản hoàn tất. Cụ thể, tại kho đông lạnh mà TNHH San Miguel Pure Food thuê tập kết hàng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5 tạ xúc xích đã quá hạn sử dụng 10 ngày. Ông Nguyễn Quốc Dũng- cán bộ đội QLTT số 5 cho biết, số xúc xích quá “date” này được doanh nghiệp xếp lẫn với khoảng 3.000 kg xúc xích “hợp lệ”. Tại kho đông lạnh của công ty TNHH AN&D, lực lượng chức năng kiểm đếm được 47 thùng với trọng lượng 1.128 kg chân giò muối không ghi ngày sản xuất mà chỉ đề hạn sử dụng trong 90 ngày (?!). Lỗi vi phạm về nhãn mác này của công ty AN&D bị xử phạt hành chính tương tự công ty San Miguel Pure Food, với số tiền 12 triệu đồng.

Tại pháp nhân thứ ba vi phạm-  cửa hàng sữa chua kem Yogen Fruz- lực lượng chức năng phát hiện có 39 thùng sản phẩm, mỗi thùng nặng 16 kg, là hàng nhập khẩu song đều đã quá hạn sử dụng. Chủ sở hữu số hàng này tường trình mới mua lại thương hiệu sản phẩm trên nên không biết để kiểm tra hạn sử dụng. Theo quy định, toàn bộ những sản phẩm quá “date”, ngoài việc xử phạt hành chính chủ hàng, cơ quan chức năng sẽ tịch thu sản phẩm để tiêu hủy.