Động viên gia đình liệt sĩ phi công CASA-212 chưa tìm thấy thi thể

ANTĐ - Chiều 4-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình liệt sĩ Lê Đức Lam, Thượng úy, cơ giới trên không, phi đội CASA 212 – người đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thi thể và gia đình liệt sĩ Lê Văn Đình, Thiếu tá, trợ lý tuần thám trên không, phi đội CASA 212.
Chiều nay, 4-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình liệt sĩ Lê Đức Lam, Thượng úy, cơ giới trên không, phi đội CASA 212 – người đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thi thể; và gia đình liệt sĩ Lê Văn Đình, Thiếu tá, trợ lý tuần thám trên không, phi đội CASA 212.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm gia đình liệt sĩ Lê Đức Lam

Thay mặt lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và ghi nhận những đóng góp của các liệt sĩ phi đội CASA 212 cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhấn mạnh đây là mất mát chung của cả gia đình các liệt sĩ cũng như của lực lượng quân đội, của cả nước, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn động viên gia đình 2 liệt sĩ vững vàng, sớm vượt qua nỗi đau. Phó Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, thành phố, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình các liệt sĩ ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn động viên bố mẹ và vợ liệt sĩ Lê Văn Đình

Với gia đình liệt sĩ Lê Đức Lam, hiện vợ của liệt sĩ làm việc hợp đồng trong lực lượng quân đội và đang mang thai cháu đầu được 7 tháng, căn hộ tập thể mà 2 vợ chồng ở trước khi đồng chí Lam hy sinh là ở nhờ. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô xem xét, tạo điều kiện giúp vợ liệt sĩ ổn định công tác để sớm vượt qua nỗi đau, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.