Đồng hành với học sinh vùng lũ

ANTD.VN - Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 24-10, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình  Đồng hành với học sinh vùng lũ, chia sẻ khó khăn với học sinh trường THPT Yên Định 1, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Yên Định, trong đợt lũ lịch sử vừa qua có hơn 6.000 ngôi nhà bị ngập nước, 14/29 xã, thị trấn bị ngập lụt vào các hộ dân, hoa màu và nhiều trang trại bị mất trắng, ước tính thiệt hại lên tới gần 700 tỷ đồng…

Trung tá Nguyễn Thị Dung trao tặng món quà cho đại diện thầy và trò THPT Yên Định 1, huyện Yên Định  

Hưởng ứng phong trào giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Đoàn Thanh niên, Hội phụ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã vận động CBCS trong đơn vị đặc biệt là đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ ủng hô vật chất, tinh thần nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại.

Trung tá Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan ANĐT cho hay, sau khi tìm hiểu thực tế, toàn bộ số hàng hóa đơn vị quyên góp được gồm 1.000 quần áo, đồ dùng thiết yếu và số tiền mặt trị giá gần 60 triệu đồng đã quyết định trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ngập nặng trong đợt mưa bão vừa qua đang học tập tại trường THPT Yên Định 1.

Trao tặng quà cho đại diện 25 học sinh có gia đình bị thiệt hại nặng nề

trong đợt bão lũ vừa qua

Cảm ơn những món quà có ý nghĩa của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cơ quan ANĐT, thay mặt học sinh nhà trường, thầy Lê Văn Hiển, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, đây là những món quà hết sức ý nghĩa, không chỉ là hiện vật mà tấm lòng cao cả, nghĩa cử cao đẹp, mang đậm tính nhân văn của các tập thể, cá nhân với các em học sinh, đồng thời là món quà tinh thân vô giá, có tác động tâm lý rất lớn đến tâm lý của các em học sinh để các em nỗ lực phấn đấu trở thành những người con ngoan, trò giỏi, những người thực sự hữu ích trong tương lai.

Món quà gồm đồ dùng thiết yếu và tiền mặt giúp đỡ học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn

Vui mừng cầm trên tay món quà của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cơ quan ANĐT, em Lê Tú Anh, học sinh lớp 10A11 xúc động, đợt lũ vừa qua, gia đình em bị ngập hết hoa màu, sách vở cũng không giữ được nhiều, vì thế, món quà này của Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội có ý nghĩa rất lớn với gia đình và cá nhân em, giúp em vơi đi khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập, tiếp thêm ý chí, sức mạnh để em và các bạn học tập tốt hơn.

Một vài hình ảnh trong chương trình: