Đồng đội ngã xuống là sự hy sinh anh dũng, tô thắm lá cờ truyền thống của Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 10-1, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã thăm, tặng quà thân nhân gia đình 3 liệt sỹ nguyên là cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Cầu Giấy

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Cầu Giấy

Nhân dịp Tết đến xuân về, tri ân các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì sự bình yên của nhân dân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến thăm, chúc sức khỏe và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội đã hy sinh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ của 3 liệt sỹ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, Thượng úy Đỗ Đức Việt - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Cầu Giấy
Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, Thượng úy Đỗ Đức Việt - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Cầu Giấy

Các đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đều công tác tại Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, đã anh dũng hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke số 231, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, ngày 1-8-2022.

“Đồng đội ngã xuống là tổn thất to lớn đối với lực lượng Công an Thủ đô và đây là sự hy sinh anh dũng, tô thắm lá cờ truyền thống của Công an Hà Nội. Nhân dân sẽ mãi biết ơn các đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ, bảo vệ an toàn vì cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung xúc động nói.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc công tác tại Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Cầu Giấy
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc công tác tại Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Cầu Giấy

Đại diện thân nhân các liệt sỹ, ông Đỗ Văn Tư, bố liệt sỹ Đỗ Đức Việt bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đoàn công tác đã dành thời gian thăm hỏi, chúc tết các gia đình liệt sỹ. Nhân dịp xuân mới sắp đến, ông Tư gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Ban giám đốc CATP và lãnh đạo các phòng chức năng CATP Hà Nội.

Cũng trong buổi chiều 10-1, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP Hà Nội đã đến kiểm tra công tác ứng trực và động viên cán bộ chiến sỹ Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội trước thềm xuân mới Quý Mão 2023.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAP Láng Thượng báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai, phân công ứng trực đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo ANTT địa bàn trong đêm giao thừa của đơn vị. Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao sự chủ động, khoa học, trách nhiệm của CAP Láng Thượng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ ANTT địa bàn của CAP Láng Thượng, quận Đống Đa
Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ ANTT địa bàn của CAP Láng Thượng, quận Đống Đa

Giao nhiệm vụ cho CAP Láng Thượng, Giám đốc CATP chỉ rõ các nguy cơ tiềm ẩn về ANTT, bởi địa bàn không chỉ đông dân cư mà còn tập trung nhiều bệnh viện và các khu nhà trọ, hiệu cầm đồ... Nhắc nhở, cần phải chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo ANTT, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gợi mở thêm các biện pháp, phương án để CAP Láng Thượng bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo CATP, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vui xuân an toàn, trọn vẹn.