Động đất 6,2 độ richter rung chuyển miền đông Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 14-2, trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển miền Đông Nhật Bản, tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần và không gây ảnh hưởng tới nhà máy hạt nhân Fukushima.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra lúc 15h21 (giờ địa phương) có tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, tại khu vực cách Thủ đô Tokyo 166km về phía đông - đông bắc khiến các tòa nhà ở Thủ đô cũng bị rung lắc mạnh, tuy nhiên không gây hoảng loạn đối với những người dân vốn quen với các trận rung chấn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng xác nhận động đất xảy ra tại bờ biển Ibarakia, phía nam nhà máy hạt nhân Fukushima. Thủy triều tại khu vực xảy ra động đất được dự báo thay đổi nhẹ nhưng không gây thiệt hại. Công ty Điện lực Tokyo cho biết nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn an toàn.