Đồng bộ các biện pháp gỡ "khó" trật tự giao thông, đô thị

ANTD.VN - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp với sự kiên quyết, bền bỉ của lực lượng chức năng trong công tác xử lý các vi phạm, bước đầu tình hình trật tự giao thông, đô thị ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị của CAQ Thanh Xuân đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, giao thông lấn chiếm vỉa hè lòng đường...

Rèn nếp giữ sạch đường phố

Theo chỉ huy CAQ Thanh Xuân, ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường với mục tiêu xây dựng địa bàn “Xanh, sạch, an toàn, văn minh”.

CAQ Thanh Xuân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân chia sẻ: “CAQ Thanh Xuân đã chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan, trường học tuyên truyền, phổ biến về TTATGT, TTĐT. CAQ đã huy động hơn 5.000 lượt CBCS, 3.500 lượt cán bộ tự quản tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trên toàn địa bàn về các quy định TTATGT, TTĐT. Cụ thể từng CSKV, CSTT đã đến nhà dân, hộ kinh doanh tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết chấp hành đúng các quy định liên quan đến TTĐT, TTGT. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp Phòng văn hóa thông tin phát hàng nghìn bài viết, thông điệp về các chủ đề quy tắc giao thông, chế tài xử lý vi phạm... trên hệ thống loa truyền thanh của các phường”.

Mặt khác, thông qua quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm, mỗi CBCS - CAQ Thanh Xuân đã trở thành một tuyên truyền viên, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân, tạo ý thức chấp hành luật giao thông, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều CBCS - CAQ Thanh Xuân hiểu việc làm trật tự đô thị, giao thông là công việc không phải “một sớm một chiều”. Đây là nhiệm vụ cần sự bền bỉ, miệt mài của các lực lượng, cùng với đó là ý thức tự giác của nhân dân. Để giải quyết tận gốc của vấn đề, không cách nào khác là hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân hiểu được việc tuân thủ các quy định, không vi phạm luật giao thông, lấn chiếm vỉa hè góp phần giữ cho đường phố nơi mình sinh sống sạch, gọn, thông thoáng.

“Chính vì vậy, việc tuyên truyền cho người dân để rèn nếp giữ sạch đường phố phải giống như những cơn sóng, hết lớp này đến lớp khác đều đặn xô bờ, từ ngày này qua tháng khác”, Trung tá Đinh Tuấn Thành nhấn mạnh.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Thực hiện kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, CAQ Thanh Xuân đã sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trên từng con đường, ngõ xóm. Trong đó, tập trung giải quyết các điểm vi phạm phức tạp tồn tại qua nhiều năm ở các địa bàn giáp ranh, điểm “nóng” về trật tự đô thị.

Kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm chiếm dụng lòng đường, hè phố để bày bàn ghế, trông giữ phương tiện, bán hàng rong, đỗ, để phương tiện không đúng nơi quy định. Chủ động tổ chức kẻ vạch sơn để sắp xếp phương tiện đúng nơi quy định, bố trí tạo vỉa hè phong quang, dành lối cho người đi bộ.

Đối với các trường hợp đã nhắc nhở, nhưng cố tình tái vi phạm, CAQ kiên quyết xử lý, lập biên bản. Những cơ sở kinh doanh, người dân cố tình vi phạm  3 lần, CAQ lập danh sách kiến nghị với UBND quận có biện pháp xử lý, tạo tính răn đe.

Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự CAQ Thanh Xuân cho biết: “Tính đến tháng 6-2019, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự CAQ Thanh Xuân và Công an 11 phường đã lập biên bản xử phạt hành chính 11.920 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 6 tỷ đồng, tạm giữ 5.375 giấy tờ xe, 471 xe máy, 99 ô tô. Cùng với đó, xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị gần 2.000 trường hợp chiếm dụng hè phố, bán hàng rong, trông giữ phương tiện phục vụ mục đích kinh doanh...”.