Cảnh báo hoạt động trộm cắp tài sản của tội phạm là người nước ngoài

ANTD.VN - Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đi theo nhóm, thường theo dõi và đột nhập vào các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân có nhiều tài sản rồi trộm cắp. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng tìm cách "chuồn" về nước.

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Lực lượng công an các địa phương đã vào cuộc điều tra, truy bắt và làm rõ nhiều đối tượng gây án là người Trung Quốc.

Nhập cảnh trái phép rồi “săn mồi”

Cụ thể, đầu tháng 7-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản", gồm Liêu Chí Ba (SN 1988), Vi Kim Luyện (SN 1982) và Vi Chí Hằng (SN 1988).

Nhóm đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ

Theo điều tra, liên tục 4 đêm trong các tháng 4, 5, 6-2019, nhiều phòng làm việc của nhà máy xi măng Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), nhà máy xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá), nhà máy xi măng Công Thanh (huyện Tĩnh Gia), xảy ra 4 vụ kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi số tiền, vàng lên đến khoảng 9 tỷ đồng.

Những dấu vết và tài liệu thu thập được của cơ quan công an cho thấy, các vụ trộm này do một nhóm đối tượng thực hiện. Nhóm này có ít nhất 2, 3 đối tượng, tỏ ra chuyên nghiệp trong quá trình gây án, từ việc nắm kỹ địa hình, vị trí cất giữ tài sản, đế chọn địa điểm gây án những lúc bảo vệ sơ hở như giao ca, ngủ say...

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã dựng được nhóm nghi can là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 20-6, tại địa bàn thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt 3 đối tượng đang tìm cách trốn về nước là Liêu Chí Ba, Vi Kim Luyện, Vi Chí Hằng, thường trú ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cả 3 đều có tiền án, tiền sự, trong đó Liêu Chí Ba đang bị cơ quan pháp luật Trung Quốc truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai đã nhiều lần tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trộm cắp, rồi quay về nước.

Sau khi nhập cảnh riêng lẻ, các đối tượng liên hệ rồi tập trung tại một điểm để “săn mồi”, thường là các công ty, nhà máy nằm trong các khu công nghiệp. Thậm chí, nhóm tội phạm này thông qua mạng Internet thuê người Việt Nam sống tại Trung Quốc dịch và chỉ đường.

Khi đã ấn định được “mục tiêu”, các đối tượng tìm cách đột nhập theo đường ống khói, lỗ thông hơi. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại các tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam.

Lần theo định vị, trộm cắp hơn nửa tỷ đồng

Trước đó, tại Hà Nội, CAQ Thanh Xuân đã bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc đột nhập vào nhà dân trộm cắp hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 14-5, CAQ Thanh Xuân nhận được tin trình báo của anh Nguyễn Hoàng (ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) về việc bị trộm phá cửa đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản và tiền trị giá hơn 540 triệu đồng.

Đối tượng Hu Jie trộm hơn nửa tỷ đồng

Sau khi tiếp nhận trình báo, CAQ Thanh Xuân đã tiến hành tổ chức điều tra truy xét, rà soát hệ thống camera xung khu vực hiện trường để xác định đối tượng nghi vấn.

Quá trình rà soát, CAQ Thanh Xuân xác định được đối tượng sử dụng chiếc xe mô tô Yamaha Sirius, màu vàng - đen làm phương tiện di chuyển khi gây án là Hu Jie (SN 1979, ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Xác minh "nóng" tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, CAQ Thanh Xuân xác định Hu Jie đã xuất cảnh về Trung Quốc theo đường Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào sáng 15-5.

Căn cứ tài liệu điều tra, CAQ Thanh Xuân đã gửi công văn đề nghị Cục Cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng cung cấp hình ảnh, quá trình xuất - nhập cảnh của Hu Jie, nếu phát hiện đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam thì giữ lại và thông báo ngay cho cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến ngày 26-5-2019, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân nhận được thông báo của Đồn biên phòng - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đối tượng Hu Jie vừa nhập cảnh vào Việt Nam đã tiếp nhận đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh khai thác, Hu Jie đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 12-5, Hu Jie nhập cảnh vào Việt Nam theo đường Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh và mua 1 xe mô tô với giá 12 triệu đồng. Sau đó, đối tượng điều khiển xe mô tô về Hà Nội. Tối cùng ngày, đối tượng thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng và hẹn ăn cơm với một người bạn Trung Quốc đang ở Hà Nội...

Trong cuộc gặp này, bạn của Hu Jie đã gợi ý và chỉ cho Hu Jie biết một gia đình có nhiều tiền để đi trộm cắp tài sản. Bạn của Hu Jie gửi toàn bộ bản đồ theo hệ thống định vị về đường đi, lối lại để Hu Jie đến hiện trường gây án.

Tối hôm sau, Hu Jie đi theo bản đồ đến ngôi nhà nêu trên do thám trước địa hình. Đến khoảng 15h, ngày 14-5, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hu Jie mang theo một túi xách bên trong có chứa dụng cụ phá cửa và chìa khóa vạn năng mà bạn đưa để phá khóa cửa sắt và cậy cửa gỗ ra vào của ngôi nhà.

Sau khi phá được cửa, đối tượng phá két sắt, lục lọi tủ để trộm cắp tiền và tài sản rồi tẩu thoát. Tại cửa khẩu Móng Cái, 2 đối tượng thỏa thuận chia đôi 400 triệu đồng, 2.000 USD, 300 Euro, còn số tài sản trang sức, đồng hồ, nhẫn vàng,  Hu Jie giữ. Sáng 15-5, Hu Jie về nước và không rõ người bạn kia đang ở đâu.

11 ngày sau, Hu Jie quay lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng giữ lại và bàn giao cho CAQ Thanh Xuân, Hà Nội. Tại CAQ Thanh Xuân, đối tượng đã giao nộp tài sản trộm cắp gồm 3 đồng hồ đeo tay nữ, nhãn hiệu Swarovski, 1 điện thoại di động iPhone 6s, 2 nhẫn vàng đính kim cương và 19.000 Nhân dân tệ. Đối tượng Hu Jie đã có 1 tiền án.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, các đối tượng người Trung Quốc thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng này hầu hết đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoặc đang bị truy nã về các loại tội danh khác nhau. Trong các vụ án, thủ phạm thường đi theo nhóm, hoặc có sự góp sức của các đối tượng là người Việt Nam thông thạo địa hình, am hiểu quy luật hoạt động của các bị hại.

Lực lượng công an khuyến cáo, đối với các cơ sở lưu trú, cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận khách là người nước ngoài. Cần làm các thủ tục lưu trú, đăng ký tạm trú theo đúng quy định để lực lượng công an nắm và có biện pháp quản lý, kịp thời phát hiện các đối tượng tội phạm. Cùng với đó, khi phát hiện các đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, cần thông báo cho lực lượng công an gần nhất.

Người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng tránh tiết lộ các thông tin cá nhân, không chụp ảnh gia đình, nhà cửa, tài sản đăng tải công khai để các đối tượng biết có nhiều tài sản và lợi dụng lúc sơ hở để trộm cắp.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường các biện pháp bảo vệ, chủ động lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống chống trộm và bố trí lực lượng bảo vệ trông đêm, thường xuyên tuần tra, phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để thông báo cho lực lượng công an kịp thời xử lý.