“Dọn ổ” đón “đại bàng” tới Việt Nam đầu tư kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một phái đoàn đại diện doanh nghiệp quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ đang có mặt tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội bán hàng, tìm nguồn cung ứng và cơ hội mở rộng đầu tư và kinh doanh, đưa vào thị trường 100 triệu dân của nước ta những sản phẩm mới, công nghệ hiện đại.
Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ làm việc tại Bộ Tài chính ngày 21-3

Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ làm việc tại Bộ Tài chính ngày 21-3

Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất tới Việt Nam

Thông tin từ Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) cho biết, một phái đoàn doanh nghiệp lớn đang có chuyến đi tìm kiếm cơ hội bán hàng, tìm nguồn cung ứng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam từ ngày 21 đến 23-3. Phái đoàn gồm đại diện của hơn 50 tập đoàn, công ty hàng đầu trong các lĩnh vực của hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ… Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến đi, có nhiều tên tuổi quen thuộc và đều có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam và có kế hoạch mở rộng như các tập đoàn lớn: Apple, Boeing, Coca-Cola, PepsiCo, Netflix... Ngoài ra, còn có SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cũng đang tìm kiếm thị trường dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Trong phái đoàn kinh doanh Mỹ còn có các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn, những tập đoàn dược phẩm lớn như Pfizer và Johnson & Johnson, thiết bị y tế Abbott, dịch vụ tài chính Visa và CitiBank, các công ty internet và dịch vụ đám mây Meta và Amazon Web Services...

Một “ông lớn” khác cũng tham gia chuyến làm việc lần này là Boeing. Là tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, Boeing phát triển, sản xuất và bảo trì máy bay thương mại, các sản phẩm quốc phòng và hệ thống hàng không vũ trụ tại hơn 150 quốc gia. Tại Việt Nam, Boeing đã ký kết cung cấp nhiều máy bay dưới dạng thuê, thuê mua, cung cấp thiết bị động cơ cho các hãng hàng không trong nước. Đại diện Boeing cho biết, các cuộc thảo luận của tập đoàn với các quan chức trong chuyến đi tập trung vào vấn đề phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam và các biện pháp tăng cường năng lực hàng không và quốc phòng của Việt Nam.

Các hãng công nghệ quốc phòng khác của Mỹ là Lockheed Martin và Bell cũng sẽ gặp gỡ các đối tác Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong khoảng chục năm qua, các công ty an ninh - quốc phòng của Mỹ quyết định tham gia các phái đoàn thường niên đến Việt Nam. Tháng 12 năm ngoái, những công ty này đã trao đổi với các quan chức Chính phủ Việt Nam về khả năng thực hiện các hợp đồng bán máy bay lên thẳng và máy bay không người lái. Công ty SpaceX mong muốn bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam và các nước trong khu vực. Trong đoàn do USABC tổ chức còn có các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn, những tập đoàn dược phẩm lớn như Pfizer và Johnson & Johnson, thiết bị y tế Abbott, dịch vụ tài chính Visa và CitiBank, các công ty internet và dịch vụ đám mây Meta và Amazon Web Services… Hãng Netflix cho biết, đang lên kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam.

Theo USABC, các tập đoàn và công ty Mỹ hiện đang quan tâm đến Việt Nam như một trung tâm sản xuất và thị trường ngày càng khá giả. Ông Vũ Tú Thành, đại diện USABC tại Việt Nam cho biết, đa số các công ty tham gia đoàn sắp tới đã có hiện diện kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng hơn nữa. Trong khi đó, một số công ty khác đến để tìm hiểu môi trường đầu tư. Một số công ty quan tâm đến Việt Nam như một trung tâm sản xuất và thị trường ngày càng khá giả, với tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt hơn 8%.

Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh

Phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ tới Việt Nam trong bối cảnh trao đổi hai bên là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, nhất là với Việt Nam, song đầu tư của Mỹ vào Việt Nam chưa tương xứng với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Mỹ hiện xếp thứ 11 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tính đến cuối tháng 12-2022, lũy kế tổng vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam đạt 11,42 tỷ USD trong tổng cộng 1.216 dự án. Đầu tư từ Mỹ tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi như: Bà Rịa - Vũng Tàu (45,8%), thành phố Hồ Chí Minh (12,4%), Bình Dương (9%). Xét về lĩnh vực đầu tư, vốn đầu tư của Mỹ tập trung chủ yếu vào các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống (42,5%); công nghiệp chế biến, chế tạo (32%); cấp nước và xử lý chất thải (5,2%). Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu khởi sắc trong đầu tư của Mỹ vào Việt Nam. Trong đó, trong năm 2022, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đã tăng đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Quantum (Mỹ) và Công ty cổ phần BB Group (Tập đoàn BBG, Việt Nam) ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị về việc nghiên cứu, hợp tác đầu tư 2 dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Exxon Mobil và Millennium cũng đề xuất các kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án điện khí tại Việt Nam...

Dù chưa đầu tư trực tiếp nhưng hiện có 11 nhà máy của các nhà cung ứng thiết bị cho Tập đoàn Apple đã đến Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Điều này đã và đang đặt ra kỳ vọng Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao. Theo hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất thế giới JP Morgan, Việt Nam sẽ đóng góp 20% tổng sản lượng iPad và Apple Watch, khoảng 5% MacBook và 65% AirPods vào năm 2025. Việt Nam hiện đang nổi lên như một trung tâm sản xuất linh kiện và dịch vụ sản xuất điện tử đối với các sản phẩm có khối lượng nhỏ (Apple Watch, Mac, iPad) và đang trở thành trung tâm sản xuất AirPods chính của Apple.

Ông John Rockhold, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, nhà đầu tư Mỹ hiện rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam có thể thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 từ năm 2030 thay vì 2050. Vị đại diện AmCham cho rằng, đang có hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư Mỹ chờ đợi để rót vào các lĩnh vực năng lượng xanh, logistics, cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Một số dự án đã tăng vốn, mở rộng đầu tư trong lĩnh vực này. Nổi bật nhất trong đó là dự án của Công ty First Solar Việt Nam (thuộc Tập đoàn First Solar) đã công bố đầu tư thêm 60 triệu USD để nâng cao năng lực sản xuất, nâng tổng vốn đầu tư vào Việt Nam từ năm 2018 đến nay lên mức 1,12 tỷ USD. Vị đại diện của công ty cho biết, First Solar Việt Nam đã định vị Việt Nam trên bản đồ thế giới với vai trò nhà sản xuất tấm pin mặt trời màng mỏng tiên tiến hàng đầu.

Cùng với sản xuất, công nghệ… các tập đoàn tài chính hàng đầu của Mỹ như Visa, Citi Group cũng đã có mặt tại Việt Nam. Đại diện Citi Vietnam cho biết, hiện tập đoàn đang phục vụ danh mục khách hàng là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất trong danh sách Fortune 500 của Mỹ tại Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng thương mại quốc tế hằng năm lên tới hơn 90 tỷ USD vào Việt Nam. Để đón các tập đoàn lớn, thu hút nhiều hơn nữa vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam, chúng ta ngoài sự hấp dẫn của một thị trường 100 triệu người và có triển vọng tăng trưởng nhanh cũng cần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư thông qua việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi là công bằng, minh bạch, có thể dự đoán được; xây dựng môi trường pháp lý hợp lý. Hỗ trợ chuỗi cung ứng và sản xuất có giá trị cao; đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm cả lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số đi đôi với thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao bởi đây là một nền tảng quan trọng để phát triển bền vững trong tương lai.