Đón nhận dòng dầu đầu tiên của mỏ Visovoi

(ANTĐ) - Hôm nay, 29-7, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Công ty cổ phần mỏ OAO “Zarubezneft” tổ chức lễ đón nhận dòng dầu đầu tiên của mỏ Visovoi (lô số 2) thuộc Dự án thăm dò dầu khí 04 lô tại khu tự trị Nhenhexky - Liên bang Nga. Sự kiện này sẽ góp phần nâng tổng sản lượng khai thác dầu của dự án lên hơn 6.000 tấn/ngày (tương đương 44.000 thùng/ngày).

Dự kiến năm 2011, Rusvietpetro đạt sản lượng khai thác 1,51 triệu tấn dầu, tương đương 11 triệu thùng dầu với trị giá khoảng 1,1 tỷ USD (theo giá dầu thô thế giới thời điểm hiện tại), trong đó phía Việt Nam chiếm 49%. Kế hoạch sản lượng năm 2012 đạt 2,08 triệu tấn, tương đương 15 triệu thùng (14% sản lượng khai thác dầu thô dự kiến tại Việt Nam năm 2012).

Với giá dầu thô trên thị trường thế giới đang ở mức cao như hiện nay, việc sớm đưa mỏ Visovoi vào khai thác sẽ đem lại doanh thu, lợi nhuận cao và tận dụng được ưu đãi về thuế cho cả hai phía tham gia dự án.