Đón chào ngày mới 29-9-2010

(ANTĐ) - Triển lãm “Văn minh lúa nước sông Hồng” trưng bày 1.000 cá thể rùa quý hiếm, 1.000 đồng tiền đã qua sử dụng và 1.000 vật dụng, nông cụ tư liệu sản xuất của nhà nông… đang diễn ra tại vườn sinh thái Đầm Bông (Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đón chào ngày mới 29-9-2010

(ANTĐ) - Triển lãm “Văn minh lúa nước sông Hồng” trưng bày 1.000 cá thể rùa quý hiếm, 1.000 đồng tiền đã qua sử dụng và 1.000 vật dụng, nông cụ tư liệu sản xuất của nhà nông… đang diễn ra tại vườn sinh thái Đầm Bông (Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đi học về Ảnh: PHÚ KHÁNH
Đi học về                                                       Ảnh: PHÚ KHÁNH

Đây được xem là hoạt động có ý nghĩa tôn vinh các giá trị của nền văn minh lúa nước, đồng thời góp phần quảng bá tới khách tham quan nhận thức về sự cần thiết của việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn các loài động vật quý hiếm (trong đó có loài rùa).

Tuy nhiên, chính khu vực triển lãm rùa lại trở thành nơi để du khách giẫm đạp rùa. Nhiều khách vô tư đứng, giẫm đạp lên mai rùa để tạo dáng chụp ảnh, bất chấp sự can ngăn của nhiều người. Có những ông bố bà mẹ, mặc dù con không muốn đứng trên mai rùa nhưng cố ép con bằng được. Đây là những hành vi vô văn hóa không thể chấp nhận được. Từ Lễ hội hoa anh đào 2008, đến Lễ hội phố hoa 2009, rồi đến triển lãm này đã cho thấy vấn đề ý thức công dân cần phải được đặt ra một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

Hà Nội đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà Hà Nội đẹp còn ở lòng người. Hà Nội đang chạm vào thời khắc lịch sử-những ngày Đại lễ nghìn năm, rất nhiều hoạt động mang tính cộng đồng như thế sẽ diễn ra, mỗi người cần có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn, có văn hoá hơn với cộng đồng để xứng đáng là công dân Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Thưa bạn đọc!

Sau khi loại trừ các khả năng tai nạn, bị đánh đập, cuối cùng các y bác sĩ tại BV đa khoa Vạn Hạnh, TP.HCM, xác nhận nguyên nhân gây gãy xương đòn vai, cong vẹo cột sống của cháu B.T.Y.A (SN 2001, hiện là học sinh lớp 4B trường Tiểu học Tân Thới Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào cấp cứu tại BV ngày 24-9, là do đeo cặp đi học quá nặng và diễn ra trong một thời gian dài. Trong chiếc cặp mà cháu nhỏ này hàng ngày đeo đến trường có: 4 quyển vở 200 trang/quyển, 5 quyển sách giao khoa, 1 hộp đựng bút, 1 áo khoác, 1 bình nước loại 250ml… với tổng trọng lượng lên đến hơn 4,6 kg, trong khi trọng lượng của cháu Y.A chỉ 27kg, và chiều cao chỉ gần 130cm.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, trẻ em chỉ được khiêng vác đồ vật có trọng lượng tối đa chỉ bằng 1/10 trọng lượng cơ thể là an toàn và việc đeo cặp sách quá nặng, đeo sai cách có thể dẫn tới nguy cơ lệch xương, vẹo xương sống ở trẻ nhỏ. Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần quan tâm, để ý đến vai và lưng của trẻ khi sử dụng balô, túi xách đến trường.

Bố mẹ phải biết và cố gắng đảm bảo rằng con mình đeo balô, túi xách đúng kiểu và độ nặng của những chiếc ba lô này không làm ảnh hưởng đến xương sống, dáng đi cũng như sự phát triển bình thường của con mình. Ngoài ra, nhà trường cũng có thể giúp học sinh giảm gánh nặng khi đến trường. Chẳng hạn như đóng tủ nhiều ngăn trong lớp học để các em có thể để lại những quyển sách quá dày hoặc đồ dùng học tập trên lớp.

Chúc bạn đọc một ngày mới có nhiều niềm vui!             

ANTĐ