Đón chào ngày mới 22-11-2010

(ANTĐ) - Chuyện Tạp chí National Geographic của Mỹ xếp hạng bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Bình Thuận) vào nhóm cuối bảng xếp hạng trong 99 bãi biển đẹp nhất thế giới khiến dư luận đặt nhiều thông tin trái chiều. Chính quyền 2 địa phương cũng đã có những phản hồi lại kết quả xếp hạng, mà theo một số nhận xét là có phần phiến diện. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nó là lời cảnh báo các cơ quan chức năng về việc quản lý, khai thác các bãi biển của Việt Nam.

Đón chào ngày mới 22-11-2010

(ANTĐ) - Chuyện Tạp chí National Geographic của Mỹ xếp hạng bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Bình Thuận) vào nhóm cuối bảng xếp hạng trong 99 bãi biển đẹp nhất thế giới khiến dư luận đặt nhiều thông tin trái chiều. Chính quyền 2 địa phương cũng đã có những phản hồi lại kết quả xếp hạng, mà theo một số nhận xét là có phần phiến diện. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nó là lời cảnh báo các cơ quan chức năng về việc quản lý, khai thác các bãi biển của Việt Nam.

Cồn cát Mũi Né
Cồn cát Mũi Né

Bởi có một thực tế, những năm qua, ngành du lịch Khánh Hòa và Bình Thuận đã có những bước chuyển mạnh, nhưng đi cùng với nó là các khu du lịch, resort mọc lên chiếm hết không gian biển. Những khu biệt thự, dự án du lịch đó không chỉ chiếm đi nguồn tài sản chung mà còn bê tông hóa các bãi biển. Bên cạnh đó là rác và tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các bãi tắm của biển Việt Nam, người dân đến vui chơi nhưng ý thức giữ gìn vệ sinh chung rất kém. Sau một cuộc vui chơi, bãi biển thành bãi rác, còn các hệ thống cống nước thải đổ thẳng ra biển, mang theo rác, chất thải đen ngòm chưa qua xử lý. Rồi cũng không thiếu cảnh hàng rong chèo kéo, buôn bán mất trật tự, nạn ăn xin và xin đểu. Sự cảnh báo đó không chỉ cho các nhà quản lý, cho những người làm du lịch mà cho mọi người cần phải thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử với thiên nhiên.

Thưa bạn đọc!

Theo kế hoạch, sáng 24-11, tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai mới tổ chức quyền mua nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, một trong những chung cư cho người có thu nhập thấp đầu tiên đến tay người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, do Vinaconex Xuân Mai làm chủ đầu tư. Chung cư CT1 Ngô Thì Nhậm có 328 căn hộ được rao bán nhưng có tới 1.576 hồ sơ đăng ký. Sau đợt rà soát lần chót, Công ty Vinaconex Xuân Mai cho biết có 98 hồ sơ được quyền ký hợp đồng mua căn hộ. Ngoài ra 500 trường hợp có điểm bằng 90 sẽ được quyền bốc thăm mua căn hộ CT1 Ngô Thì Nhậm. Chủ đầu tư dự kiến bán 8,8 triệu đồng mỗi m2 (chưa thuế VAT). Mỗi căn hộ có diện tích trung bình 70m2 sẽ có giá hơn 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây đã xuất hiện thông tin có căn nhà tại đây được rao với giá 1,4 tỷ đồng, chênh hơn 700 triệu đồng so với giá gốc. Trước những thông tin này, phía chủ đầu tư cho biết, tất cả các trường hợp rao bán căn hộ với giá chênh hàng trăm triệu đồng đều là lừa đảo, bởi công ty chưa bán bất cứ một căn hộ CT1 Ngô Thì Nhậm nào và cách đây một tháng, cơ quan công an cũng đã phát hiện có trường hợp doanh nghiệp tư nhân làm hồ sơ giả mạo để lừa khách hàng. Nếu bị phát hiện khai gian dối trong quá trình mua nhà và bốc thăm, khách hàng sẽ bị tịch thu nhà và có thể xử lý hình sự. Còn theo Quyết định số 67 của Thủ tướng về các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì cán bộ, công chức được phép cho thuê hoặc bán lại sau thời gian tối thiểu 10 năm sử dụng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chính vì vậy, các nhà đầu tư phải rất thận trọng, tránh để “tiền mất tật mang”.

Chúc bạn đọc một tuần mới mọi việc hanh thông!

ANTĐ