Đón chào ngày mới 19-3-2011

(ANTĐ) - Thiên tai để lại vô vàn đau thương, mất mát, kéo theo đó là bao vấn đề phải giải quyết ngay.

Đón chào ngày mới 19-3-2011

(ANTĐ) - Thiên tai để lại vô vàn đau thương, mất mát, kéo theo đó là bao vấn đề phải giải quyết ngay.

Tự mua thuốc điều trị dễ gây phản tác dụng. (Ảnh minh họa).
Tự mua thuốc điều trị dễ gây phản tác dụng. (Ảnh minh họa).

Động đất và sóng thần ở Nhật Bản vừa xảy ra, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Nhật Bản, để lại hậu quả rất nặng nề. Những hình ảnh thảm khốc, những con số kinh hoàng đã đánh thức lương tri của mỗi chúng ta.

Phong trào giúp đỡ người dân Nhật Bản được phát động, lan rộng trong cộng đồng quốc tế. Tình người trong cơn hoạn nạn làm cuộc sống tốt đẹp hơn, nhân bản hơn. Vì thế, nếu có thể được, chúng ta nên rộng rãi góp phần chia sẻ những nỗi đau thương, mất mát sau thảm họa ở xứ sở mặt trời mọc. Ông bà ta có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Bạn bè Nhật đang rất cần sự giúp đỡ của mỗi chúng ta.

Báo ANTĐ đã phát động bạn đọc ủng hộ nhân dân Nhật Bản và những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc bây giờ là rất cần thiết để chung tay cùng nước Nhật vượt qua thời điểm khó khăn.

Thưa bạn đọc!

Động đất, sóng thần là thảm họa mà Nhật Bản đang phải đối mặt. Đây cũng là thách thức với nhiều nước trên thế giới. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và chịu tác động trực  tiếp của ổ bão châu Á - Thái Bình Dương, 1 trong 5 ổ bão lớn của thế giới, thường xuyên đối mặt với nhiều loại thiên tai và chịu tác động nặng nề của các hiện tượng khí hậu cực đoan như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán...

Đáng tiếc rằng, kiến thức cũng như kỹ năng đối phó với thiên tai của nhiều người dân đều ở mức thấp. Nhiều người còn chủ quan với suy nghĩ những thảm họa như núi lửa, động đất, sóng thần… không thể  xảy ra ở nước mình. Với một nước thường xuyên bị thiên tai đe doạ như nước ta, đã đến lúc không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ trong độ tuổi học đường đều cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng để ứng phó nhanh và kịp thời với các tình huống khẩn cấp để duy trì sự sống.

Bạn đọc lưu ý!

Thời tiết ẩm, lạnh như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển nên lượng bệnh nhân đến khám và điều trị cúm tại các bệnh viện mấy ngày qua gia tăng. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do virus cúm A/H3N2. Mặc dù đây là loại cúm thông thường nhưng cũng nguy hiểm vì có khả năng gây biến chứng viêm phổi, dẫn đến tử vong, nhất là đối với phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.

Đối với virus cúm, một số loại thuốc kháng sinh không có tác dụng nên mọi người không nên tự mua thuốc để điều trị, dễ dẫn đến nhờn thuốc. Để phòng bệnh, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi, chú ý mặc ấm, không để ngấm lạnh; ra đường nên đeo khẩu trang; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý; ăn uống đủ chất, bổ sung thêm vitamin C.

Chúc bạn đọc có những ngày nghỉ cuối tuần đầm ấm bên gia đình!

ANTĐ