Đón chào ngày mới 19 - 2
(ANTĐ) - Cái rét khắc nghiệt vắt qua 2 năm khiến cho mùa xuân năm nay đến muộn. Vào thời điểm này mọi năm, lẽ ra tiết trời đã ấm lên trong mưa xuân phơi phới. Thế nhưng “ông trời” chưa kịp làm nắng thì trong 2 ngày qua, đợt không khí lạnh tăng cường đã tràn xuống các tỉnh thuộc Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Giá lạnh cùng với mưa nhỏ rải rác khiến cho cái rét càng thêm tê tái, nhất là khi con số thiệt hại do đợt rét đậm gây ra đối với nông nghiệp ngày càng tăng.
Theo thống kê của Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT, đến nay đã có 146.000 ha lúa chiêm xuân và 9.500 ha mạ bị chết. Trong khi đó, tình hình thời tiết cũng chưa có tín hiệu sáng sủa khi theo dự báo, rét đậm tiếp tục trở lại vào cuối tháng 2 này.
Với truyền thống tương thân tương ái, hôm nay, đoàn công tác xã hội của báo ANTĐ đã lên đường mang theo chăn ấm và hàng nghìn suất mì ăn liền đến với bà con 2 huyện Na Hang và Yên Sơn, Tuyên Quang. Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc đối với đồng bào các tỉnh vùng núi phía Bắc – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt rét đậm đều hết sức cần thiết và quý giá, góp phần giúp bà con vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để duy trì cuộc sống sinh hoạt và sản xuất.
Bạn đọc thân mến!
Một khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt cùng với đợt rét đó là dịch cúm gia cầm có nguy cơ tái phát. Cùng với 4 tỉnh xuất hiện cúm gia cầm thì tình trạng nhập lậu gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc tại các khu vực vùng biên như Móng Cái, Lạng Sơn..., nếu không có biện pháp mạnh để ngăn chặn sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Con số trên 300 người chết vì tai nạn giao thông trong tuần đầu sau Tết Mậu Tý cũng là một con số không vui trong những ngày đầu năm này. Đặc biệt, liên tiếp trong những ngày qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông không chỉ là thách thức đối với các địa phương và cơ quan chức năng, mà còn là cảnh báo đối với mỗi người, mỗi gia đình phải cẩn trọng, giữ gìn trong chuyện đi lại.
Trong các giải pháp nhằm giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, từ hôm qua 18-2, tuyến đường Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tách làn phương tiện. Theo đó, trong 5 làn đường thì ôtô chỉ được phép đi trong 2 làn đường sát dải phân cách giữa, tiếp đó là 2 làn đường dành cho xe máy và 1 làn đường dành cho xe thô sơ.
Trong 10 ngày đầu thí điểm, các lực lượng sẽ chỉ nhắc nhở, tuyên truyền, sau đó sẽ chính thức xử phạt với mức phạt cao nhất là 400.000 đồng. Bạn đọc đi trên tuyến đường này cần chú ý đi đúng làn đường và tuyên truyền cho những người chưa biết cùng thực hiện.
Chúc bạn đọc một ngày mới gặp nhiều điều tốt lành!
A.N.T.Đ