Đón chào ngày mới 12-1-2010

(ANTĐ) - Sau khoảng nửa tháng mở “chiến dịch” bóc xóa quảng cáo trái phép, nhìn chung phố phường Hà Nội có sạch hơn, đẹp hơn nhưng cũng có nơi đã xuất hiện quảng cáo mới... Ở những bờ tường, cột điện vừa được dọn sạch, các đối tượng vẫn lén lút dán quảng cáo trở lại. Vấn đề là hiện chưa có chế tài cụ thể cho những đối tượng này, hầu như chưa có số điện thoại quảng cáo rao vặt nào bị xử lý.

Đón chào ngày mới 12-1-2010

(ANTĐ) - Sau khoảng nửa tháng mở “chiến dịch” bóc xóa quảng cáo trái phép, nhìn chung phố phường Hà Nội có sạch hơn, đẹp hơn nhưng cũng có nơi đã xuất hiện quảng cáo mới... Ở những bờ tường, cột điện vừa được dọn sạch, các đối tượng vẫn lén lút dán quảng cáo trở lại. Vấn đề là hiện chưa có chế tài cụ thể cho những đối tượng này, hầu như chưa có số điện thoại quảng cáo rao vặt nào bị xử lý.

Quất Tứ Liên vào vụ Tết
Quất Tứ Liên vào vụ Tết

Nếu không có biện pháp mạnh tay, mang tính răn đe, giáo dục cao hơn, tình trạng quảng cáo rao vặt “tái xuất” này sẽ đâu lại vào đấy. Rất hy vọng trong tháng 1-2010 được UBND thành phố Hà Nội xác định là tháng cao điểm, quyết liệt trong việc tháo dỡ, xóa biển quảng cáo rao vặt vi phạm, Hà Nội sẽ đẹp hơn, xóa hẳn ấn tượng về những “bộ cánh” tả tơi, nhem nhuốc của quảng cáo trái phép.

Bạn đọc thân mến,

Không ít người dân, nhà đầu tư đã sập bẫy chiêu bốc thăm mua nhà đất do chủ đầu tư dự án tung ra. “Chiêu” mà chủ đầu tư sử dụng là đưa ra mức khá rẻ, tới màn bốc thăm thì ai cũng cố tranh mua, tranh bán để rồi người mua “sực tỉnh” khi hợp đồng quy định, nếu không mua sẽ mất cọc hoặc phải đóng tiền nhà quá gấp. Lúc đó, khách hàng muốn bán cũng không được, muốn trả lại cho công ty cũng lắm gian nan.

Có khi dự án có hàng nghìn nền hoặc căn hộ, nhưng chủ đầu tư lại chọn hình thức bốc thăm và chỉ đưa ra nhỏ giọt để tạo hiệu ứng tâm lý khan hiếm cho khách hàng, dụ khách hàng vào tròng. Chính vì vậy, người có nhu cầu mua hoặc kinh doanh nhà cần hết sức cảnh giác với kiểu “bẫy” này.

Thưa bạn đọc,

Thị trường hiện nay tràn lan các loại hoa quả nhập khẩu không hề có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng. Tâm lý của người tiêu dùng càng thêm hoang mang khi gần đây liên tục được phát tán trên mạng Internet và tin nhắn qua điện thoại di động là thông tin về hoa quả có chứa chất bảo quản phá hủy nội tạng người. Tiến sỹ Lê Thị Hồng Hảo - Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho biết, đây chỉ là những thông tin đồn thổi.

Việc sử dụng chất bảo quản trên hoa quả thường để chống thối và chống mốc để được lâu ngày hơn. Trong số này, không loại trừ có một số người lạm dụng thuốc trừ sâu, hoặc phụ gia, hóa chất không được phép để bảo quản hoa quả nhưng những chất này không có tính chất phá hủy nội tạng.

Chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng mua hoa quả cần chọn những hoa quả tươi, màu sắc tự nhiên, có một lớp phấn nhẹ ở bên ngoài. Trước khi sử dụng, kể cả hoa quả bóc vỏ cũng nên rửa để giảm ảnh hưởng của chất bảo quản đối với cơ thể.

Chúc bạn đọc một ngày mới mọi việc hanh thông!

ANTĐ