ANTĐ - Nhiều bất cập trong chính sách đang níu tốc độ phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Doanh nghiệp không mặn mà, số lượng nhà làm ra ít, giá bán lại cao xấp xỉ nhà thương mại, không phù hợp với mỹ danh “nhà ở dành cho người thu nhập thấp”.
ANTĐ - Các công ty 100% vốn Nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần hóa chiếm giữ nhiều nhà, đất ở những vị trí có giá trị thương mại cao nhưng sử dụng, khai thác kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp cho thuê kiếm lời, thậm chí nhà đất bị chiếm dụng hoặc bỏ hoang. Trong khi đó, sau hơn hai năm triển khai dự án nhà thu nhập thấp của Chính phủ, cả nước chỉ đạt 1% kế hoạch. Hà Nội chỉ mới có duy nhất một dự án đưa vào sử dụng với hơn 320 căn.
ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, UBND TP đã phê duyệt 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố với khoảng 6.734 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.436 người.
ANTĐ - Nếu xét về chỉ số giá nhà tính trên thu nhập bình quân đầu người, thì Việt Nam hiện vẫn ở mức cao “khó với” so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở Việt Nam là 26,6; khu vực Nam Á là 6,25; Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ là 6,25. Theo tính toán của Liên hợp quốc, chỉ số này vào khoảng 3 - 4 là hợp lý. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hầu hết người làm công ăn lương, người thiếu nhà ở tại Việt Nam không thể mua nổi nhà ở, nhất là người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng như các đô thị. Nguồn cung nhà ở ngày càng tăng, nhưng lại thiếu trầm trọng những căn nhà có giá hợp túi tiền của đa số người dân, nhất là nhà cho thuê.
ANTĐ - Là ý tưởng được Bộ Xây dựng đề xuất từ đầu năm 2009, tới nay, hình hài Quỹ tiết kiệm nhà ở vẫn mới dừng ở dạng... đề xuất. Bộ Xây dựng nói có thể sẽ trình Chính phủ Đề án Quỹ trong quý I-2012 song không rõ, tới bao giờ quỹ này mới có thể đi vào hoạt động.
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Xây dựng thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở với mục đích giải bài toán về nhà ở cho người lao động. Tổ chuyên gia liên ngành của Bộ Xây dựng đang gấp rút nghiên cứu đề xuất mô hình của Quỹ tiết kiệm nhà ở. Dự kiến trong quý 1-2012, Bộ Xây dựng sẽ trình đề án này. Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh mô hình này.
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương cho 3 nhà đầu tư được tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại thôn Yên Xá và thôn Triều Khúc (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).
ANTĐ - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam (ảnh nhỏ) về giá nhà ở dành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội. Ông cũng cho rằng, vẫn còn khả năng hạ giá nhà thu nhập thấp ở Hà Nội nếu doanh nghiệp biết vận dụng tối đa công nghệ mới.
ANTĐ - Dự kiến ngày 12-12 tới, Công ty Đầu tư Hạ tầng & Đô thị Viglacera sẽ tổ chức bốc thăm quyền mua nhà ở cho người thu nhập thấp tại CT1, CT2 Khu nhà ở Đại Mỗ, huyện Từ, Hà Nội.
(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa chấp thuận dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh.
ANTĐ - Căn hộ chung cư trị giá 130 triệu đồng vừa chính thức được một doanh nghiệp xây dựng tại Bình Dương chào hàng ra thị trường. Theo đó giá căn hộ chỉ có 4 triệu đồng/m2. Đây thực sự là câu chuyện đáng để chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp tại Hà Nội và địa phương khác suy ngẫm khi mà giá bán tại các dự án trung bình từ 700 triệu-1 tỷ đồng trong khi điều kiện ưu đãi về đất đai, thuế, phí... đều được áp dụng ở mức cao nhất.
ANTĐ - Hà Nội hiện đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ căn hộ chung cư xây dựng được so với nhà ở thấp tầng. Cũng là số 1, nhưng đáng buồn đó lại là số phần trăm tòa nhà chung cư cũ nát đã được cải tạo so với kế hoạch đặt ra. Thêm một số 1 đáng tiếc nữa. Đó là sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, tới nay, cả nước mới chỉ hoàn thành 1.714 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, tương đương... 1% so với kế hoạch đề ra!
ANTĐ - Có một thực tế thật vô lý, dù nhu cầu chưa lớn, thu nhập bình quân đầu người chưa cao vậy mà ở nước ta lại được “xếp hạng” trong danh sách “top ten” một trong 10 nước có giá trị bất động sản cao nhất thế giới. Có ý kiến nhận định rằng, nguyên nhân là vì nguồn cung hạn chế, chứ không phải vì dân quá nhiều tiền hay vì đầu cơ và cũng chẳng phải vì tín dụng ngân hàng.
ANTĐ - Là một trong những trung tâm tài chính thương mại lớn ở châu Á và thế giới, ẩn nấp sau những tòa nhà cao tầng lộng lẫy hàng triệu đô la và những khu trung tâm thương mại tráng lệ nằm giữa trung tâm Hồng Kông (Trung Quốc), là những khu nhà “chuồng” - nơi mà rất nhiều người đang sống lầm lũi.
ANTĐ - Hơn 2 năm xây dựng nhà ở thu nhập thấp cho thấy, số sản phẩm - căn hộ - được làm ra chỉ đạt... 1% kế hoạch. Không chỉ thất bại về mặt số lượng, nhiều dự án đang triển khai cũng đưa ra mức giá quá cao so với mức sống của người dân. Thực tế này cho thấy, chính sách phát triển nhà thu nhập thấp đang gặp những vấn đề nghiêm trọng.
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị gửi Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện ưu đãi thuế đối với các dự án phát triển nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp.
ANTĐ - Bộ Xây dựng cho biết, tổng diện tích sàn nhà ở xây mới trong 6 tháng
đầu năm 2011 khoảng 30 triệu m2, trong đó khu vực đô thị đạt gần 10
triệu m2.