TP.Hồ Chí Minh

Đối tượng nghiện ma túy rút súng chống trả trinh sát hình sự

ANTD.VN - Đối tượng khai báo đang đi mua ma túy thì phát hiện trinh sát hình sự nên tháo chạy và dọc đường rút súng ngắn, toan chống trả đến cùng.

Khoảng 1h30 rạng sáng 12/7 tổ trinh sát của đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đi tuần tra quanh khu dân cư Trung Sơn, thuộc xã Bình Hưng, huyện Binh Chánh. Lúc này tổ trinh sát phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy BKs: 59F1- 233.15 rảo quanh nhiều tuyến đường tại đây có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám.

Đối tượng Vũ Tấn Út khi bị bắt giữ

Phát hiện có trinh sát phía sau, đối tượng điều khiển xe gắn máy tháo chạy, buộc trinh sát truy đuổi theo. Màn rượt đuổi tốc độ qua nhiều tuyến đường. Trong lúc tháo chạy, đối tượng đã rút 1 khẩu súng ngắn chĩa thẳng về hướng tổ trinh sát toan nổ súng để tìm đường tháo chạy nhưng các trinh sát vẫn quyết liệt đeo bám.

Khi vào hẻm 258 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, tổ trinh sát đã ép sát, nhanh chóng khống chế, bắt gọn đối tượng cùng với khẩu súng ngắn tự chế, 3 viên đạn và 1 roi điện.

Số vũ khí mà trinh sát thu giữ trong người của đối tượng Út

Bước đầu đối tượng khai nhận là Vũ Tấn Út (SN 1992), hiện đang nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Út thừa nhận, đang trên đường đi tìm mua ma túy thì bị trinh sát phát hiện nên tháo chạy. 

Đội Đặc nhiệm Hướng Nam đã ban giao Út cùng tang vật súng, đạn cho Công an quận 8 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.