Vụ ba mẹ con chết bất thường tại xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội:

Đối tượng dùng khăn giấy giết vợ và 2 con

ANTĐ - Về thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa trong một buổi chiều muộn, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh hàng trăm người dân vẫn đang bàng hoàng, chuẩn bị đưa tang chị Đắc Thị Ngát (SN 1983) cùng hai con ruột.

Nhiều người dân đến chờ đưa tang 3 mẹ con chị Ngát

Ba người tử vong là chị Đắc Thị Ngát (SN 1983), Nguyễn Văn Đức tức “Dũng” (SN 2007) và Nguyễn Văn Minh (SN 2009) là vợ và con của Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội). Trước đó, 14h ngày 20-9, Nguyễn Văn Mạnh xin phép gia đình đưa vợ con về thăm mẹ đẻ ở thôn Miêng Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hòa và cũng để chữa trị bệnh thần kinh. Tối đó, ông Kim, bà Chuy (bố mẹ Mạnh) ngủ ở gian ngoài, còn chị Ngát cùng 2 con và Mạnh ngủ ở gian trong. Trong đêm, Mạnh có biểu hiện khó ngủ, thất thần, đi lại bồn chồn không yên.

Theo lời bà Nghiêm Thị Chuy: “Khoảng 12h đêm thấy tiếng chó sủa cả nhà dậy bật điện thì thấy một con rắn. Mạnh đập chết con rắn rồi cho vào túi nilon vứt xuống ao sen trước nhà, sau đó chị Ngát vào buồng ngủ với 2 con (sáng 21-9, con rắn cạp nia trong một túi nilon đã được CAH tìm thấy dưới ao sen). Đến khoảng 3h30 sáng 21-9, bà Chuy tỉnh giấc, thấy Mạnh chạy từ  trong buồng ra ngoài, bà đuổi theo nhưng không được. Bà quay vào buồng gọi con dâu thì phát hiện con dâu và cháu Đức đã tắt thở, cháu Minh cũng nằm bất động người vẫn còn ấm sau đó đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình ông Nguyễn Hữu Kim (bố Mạnh) một bầu không khí tang thương đáng sợ bao trùm lên ngôi nhà nhỏ nằm nép mình cạnh ao sen đình làng. Điều đặc biệt là ở đây không một tiếng khóc, tiếng kèn trống đưa tang, qua hỏi chuyện những người xung quanh, chúng tôi được biết chờ lực lượng công an khám nghiệm xong gia đình ông Kim mới tiến hành phát tang. Chỉ có một chiếc bạt được dựng tạm ở cạnh ngôi  nhà để mọi người ngồi. Hàng trăm người dân đã tụ tập xung quanh nhà ông Kim để chia buồn cùng gia đình nhưng chưa ai được vào bởi Cơ quan CSĐT đang tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ con chị Ngát.

Đối tượng Mạnh

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2001, Mạnh đi xuất khẩu lao động tại Malaysia đến cuối năm về nước. Mạnh làm nghề sửa chữa điện tử, đến năm 2006 quen biết và kết hôn với chị Đắc Thị Ngát. Bản thân bị mắc bệnh thần kinh, Mạnh đã đến viện Quân y 103 để chữa trị. Biết chồng phải chữa bệnh nên chị Ngát đã chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền chữa trị bệnh cho chồng. Nào ngờ ngày về quê chồng vừa thăm mẹ kết hợp tìm chỗ để chữa bệnh cho chồng cũng là ngày định mệnh đến với người phụ nữ xấu số này.

Nhận được thông tin có 3 người chết tại thôn Miêng Hạ, CAH Ứng Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội khám nghiệm hiện trường. Tiến hành mổ tử thi của ba mẹ con chị Ngát, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới tử vong của 3 mẹ con nhiều khả năng do bị ngạt thở. Qua rà soát khoanh vùng đối tượng nghi vấn không phát hiện dấu hiệu ngôi nhà bị đột nhập từ bên ngoài. Mọi nghi vấn tập trung vào người chồng có tiền sử bệnh tâm thần, CAH đã triệu tập Mạnh lên trụ sở để làm việc.

Qua nhiều giờ làm việc, Mạnh biểu hiện về thần kinh bất ổn, lúc mê lúc tỉnh, CAH Ứng Hòa xác định nhiều khả năng Mạnh đã sát hại vợ và 2 con ruột của mình. Đến sáng 22-9, Mạnh đã khai về tội ác của mình. Trong đêm do ảo tưởng có người xấu muốn hại gia đình mình, đối tượng đã dùng khăn giấy ướt loại Nuna bịt chặt vào mồm, mũi vợ và 2 con. Sau đó, Mạnh tìm những đoạn dây điện treo lên trần nhà 2 lần để tự tử nhưng đều không thành. Đến 3h30 ngày 21-9, Mạnh trèo tường chạy sang nhà Xã đội trưởng báo tin vợ con đã chết sau đó đi lang thang. Về thông tin ban đầu một số báo đã đưa về việc có một chai thuốc sâu ở gần hiện trường, lực lượng khám nghiệm tại hiện trường cho biết hoàn toàn không có chai thuốc sâu nào. Tang vật thu giữ tại hiện trường đối tượng Mạnh gây án là bịch khăn giấy Nuna và 2 đoạn dây điện. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Ứng Hòa đã bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Mạnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.