Đối tượng đánh chết con trai 8 tuổi bị chuyển đổi sang tội danh "giết người"

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết, căn cứ vào kết quả giám định nguyên dẫn đến việc cháu Đỗ Doãn Lộc bị tử vong, cơ quan điều tra đã quyết định chuyển đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người" đối với Đỗ Văn Lợi.

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã có kết quả pháp y giải phẫu tử thi cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006, trú tại phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên nhân tử vong của cháu Đỗ Doãn Lộc là do đa chấn thương từ trận đòn của chính bố đẻ cháu là Đỗ Văn Lợi (SN 1968, cùng trú tại địa chỉ trên) gây nên.
Căn cứ vào kết quả giám định, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Đỗ Văn Lợi, ngày 27-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức quyết định chuyển đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người" đối với Đỗ Văn Lợi.
Đối tượng đánh chết con trai 8 tuổi bị chuyển đổi sang tội danh "giết người" ảnh 1
 Đỗ Văn Lợi, đối tượng đã đánh chết chính con trai đẻ của mình
Trước đó, vào ngày 15-3, cháu Đỗ Doãn Lộc được người nhà đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng người bầm tím, mặt sưng phù, chân tay buông thõng. Sau khi tiến hành khám, chiếu chụp X-quang, các bác sĩ kết luận cháu Lộc bị chấn thương sọ não, thiếu máu não, tình trạng bệnh rất nặng, khó có khả năng qua khỏi. Sau nhiều ngày tích cực cấp cứu, cháu Lộc đã tử vong vào ngày 18-3.
Đỗ Văn Lợi, cha đẻ của cháu Lộc cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay đó theo tố cáo của người thân cháu Lộc. Đỗ Văn Lợi ban đầu bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích". 
Đối tượng đánh chết con trai 8 tuổi bị chuyển đổi sang tội danh "giết người" ảnh 2
Cháu Đỗ Doãn Lộc đã tử vong sau nhiều ngày tích cực cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nguyên nhân đối tượng Đỗ Văn Lợi đánh dã man con trai 8 tuổi của mình bắt nguồn từ việc Bùi Thị Hà, 30 tuổi, trú ở Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là "vợ hờ" của Lợi đang chung sống cùng nhà, kêu mất 20 nghìn đồng. Hà nghi do cháu Lộc lấy trộm nên đã đánh cháu. Thấy vậy, thay vì đỡ cho con, Đỗ Văn Lợi nói "con tôi để tôi dạy" rồi dùng thanh gỗ xông vào đánh liên tiếp vào người con trai. Hà cùng Lợi đánh cháu Lộc ngã đập đầu xuống đất 2 lần khiến cháu bất tỉnh. Sau gần 1 ngày không thấy con tỉnh dậy, Lợi hốt hoảng chạy sang nhờ anh trai cả đến đưa cháu Lộc đến bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp cho biết, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra theo trình tự của pháp luật. Bùi Thị Hà cũng đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ vai trò đồng phạm trong việc đánh cháu Lộc tử vong.