Đối tượng chém người phụ nữ đi đường đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay sau khi gây án khiến 1 phụ nữ bị trọng thương, đối tượng Đinh Hữu Hải (SN 1981), trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đã lẩn trốn tại nhà nghỉ ở xã Việt Lập và thuốc diệt cỏ uống tự tử.
Đối tượng Hải

Đối tượng Hải

Như ANTĐ thông tin, quá trình điều tra vụ “Giết người” xảy ra rạng sáng 20-8, tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Gây án xong Hải đã lẩn trốn tại phòng 203, nhà nghỉ Phương Nam 2 ở thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, trước khi bị bắt giữ, Hải đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử.

Lực lượng công an đã đưa Hải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, sau đó tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị. Đến 21h40 ngày 22-8, đối tượng Hải đã tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 1h45 ngày 20-8, Công an xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên nhận được tin báo về việc có một phụ nữ tên là Nguyễn Thị L (SN 1982), trú tại huyện Tân Yên bị chém nhiều nhát trên người bị thương nặng.

Khẩn trương điều tra, xác minh cơ quan Công an xác định Hải là đối tượng gây án. Nguyên nhân do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Hải đã đi ô tô đến khu vực xã Phúc Hòa chặn đường chém chị L rồi tiếp tục lên xe bỏ trốn.