Đối tượng bị ảo giác dùng dao đâm liên tiếp 3 vị khách sang nhà chơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hỏi chuyện vài câu đối với 3 vị khách ở lứa tuổi thanh, thiếu niên sang nhà chơi, Lâm sau đó vào bếp lấy dao ra đâm liên tiếp những người này. Đối tượng được xác định bị tâm thần do sử dụng chất kích thích gây ảo giác...

Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Xuân Lâm (SN 1992, trú ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là cháu U.V.Đ (SN 2008), cháu N.T.N (SN 2004) và cháu Đ.T.A (SN 2004), lần lượt bị tổn hại từ 15% - 55% sức khỏe.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 29/6/2022, cháu Đ, cháu N và cháu A đến sân nhà ông Đào Văn Nhinh (SN 1969, là hàng xóm) chơi. Khi 3 cháu đến chơi, vợ chồng ông Nhinh đang nằm ngủ trong phòng riêng, ngoài phòng khách chỉ còn Đào Xuân Lâm và em trai. Tuy nhiên, 3 bé trai vẫn ngồi chơi game trên điện thoại ngoài sân.

Đào Xuân Lâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đào Xuân Lâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày, em trai Lâm lấy xe máy ra ngoài mua sữa. Còn lại một mình, Lâm đi ra ngoài sân nói chuyện với 3 vị khách. Lâm hỏi cháu Đ năm nay học lớp mấy. Cháu Đ nói hết hè sẽ lên lớp 9. Lúc này, Lâm quay sang hỏi cháu A nghỉ làm rồi à. Cháu A nói mình vẫn đi làm.

Sau đó, khi cháu N, cháu A và cháu Đ vẫn ngồi ở sân, sử dụng điện thoại chơi game và cười nói với nhau thì Lâm đi vào phòng bếp lấy dao. Lâm đi đến đứng đối diện cháu Đ ngồi, dùng tay trái ghì đầu cháu Đ xuống, đâm nhiều nhát vào người thiếu niên này.

Gây thương tích cho cháu Đ xong, Lâm, đi đến đứng đối diện cháu A đang ngồi, cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng cổ cháu A. Do bị đâm bất ngờ nên cháu Đ và cháu A bị thương chảy máu, bỏ chạy ra khỏi nhà Lâm.

Lúc này, cháu N vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại chơi game. Lâm tiến lại gần, đứng đối diện, dùng dao đâm 1 nhất trúng vùng cổ bên phải của cháu N. Cháu N đứng lên bỏ chạy thì bị Lâm giữ lại nên hai người giằng co với nhau. Lâm dùng tay phải cầm dao đâm tiếp nhiều nhát vào cháu N, làm cháu N trọng thương.

Theo cáo trạng, khi Lâm dùng dao đâm cháu N thì lưỡi dao tuột khỏi chuôi. Do đó, Lâm cầm chuôi dao đi vào phòng ngủ gọi bố mẹ dậy và nói vừa giết 2 người. Thấy mẹ không tin mình, Lâm giơ chuôi dao lên nói: “Đây, đây con đâm còn gãy cả chuôi dao đây này”.

Về phía cháu Đ, cháu A và cháu N, sau khi bị Lâm dùng dao đâm nhiều nhát, bị thương nặng đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 cháu thoát chết, bị thương tích từ 15% - 55%.

Ngày 30/6/2022, Đào Xuân Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bị cáo bị tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác mức độ vừa.

Đưa bị cáo ra xét xử về tội "Giết người" với các tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và giết nhiều người (điểm a, n, khoản 1, Điều 123 - BLHS), song TAND TP Hà Nội đã phải trì hoãn phiên xử, do đại diện hợp pháp của một trong các bị hại không đến dự tòa.