Việt Nam mong Chính phủ Hoa Kỳ sớm khôi phục và ổn định hoạt động

Việt Nam mong Chính phủ Hoa Kỳ sớm khôi phục và ổn định hoạt động

ANTĐ - Chiều 3-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị đã khẳng định như vậy khi trả lời báo giới trong nước và quốc tế về đề nghị cho biết “bình luận của Việt Nam trước việc Chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động” và “liệu điều này có ảnh hưởng tới quan hệ hai nước không?”. 
ASEAN-Trung Quốc: Cùng hành động vì hòa bình ở biển Đông

ASEAN-Trung Quốc: Cùng hành động vì hòa bình ở biển Đông

ANTĐ - Trong chuyến thăm Đông Nam Á và tham dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán về các tranh chấp ở Biển Đông.

Đêm ấy, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel...

Đêm ấy, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel...

ANTĐ - Đêm 31/5/2013, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel - hai người lính ở hai bên hai chiến tuyến từng chĩa súng vào nhau 45 năm trước, bây giờ là hai chính khách, đương ngồi lại với nhau, để bàn về một niềm tin nhằm củng cố, giữ gìn an ninh châu Á, về hòa bình khu vực - trong đó có lợi ích cốt lõi và chính đáng của mình.
Vun đắp lòng tin

Vun đắp lòng tin

ANTĐ - Thông điệp xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Đối thoại Shangri-La 2013 đã được tiếp nối bằng những hưởng ứng tích cực. 

Đối thoại Shangri-La lần thứ 12: Cởi mở, thẳng thắn và minh bạch

Đối thoại Shangri-La lần thứ 12: Cởi mở, thẳng thắn và minh bạch

ANTĐ - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 2-6 cho rằng, Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 đảm bảo tính mở và rất thẳng thắn trong trao đổi các vấn đề an ninh; các quan điểm được trình bày tại diễn đàn một cách đầy đủ, minh bạch, tạo nên không khí cởi mở, có trách nhiệm. 
Thủ tướng sẽ làm diễn giả chính

Thủ tướng sẽ làm diễn giả chính

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và là diễn giả chính khai mạc Hội nghị Cấp cao An ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 12 tại Singapore từ 31-5 đến 2-6.

Chủ quyền phải theo luật

Chủ quyền phải theo luật

ANTĐ - Tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ xảy ra nhiều trên thế giới song giải quyết các cuộc tranh chấp này cũng như đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ phải theo luật.

Lãnh đạo Bộ Công an đối thoại với thanh niên

Lãnh đạo Bộ Công an đối thoại với thanh niên

ANTĐ - Tới dự cuộc giao lưu đối thoại hôm qua 21-3 có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Hà Nội: Quyết liệt giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài về đất đai

Hà Nội: Quyết liệt giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài về đất đai

(ANTĐ) - Ngày 14-3, lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đại diện Thanh tra Chính phủ (TTCP), đã tổ chức đối thoại với người dân có khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chính sách giải tỏa, thu hồi đất đai ở phường Dương Nội (quận Hà Đông) và khu ao Thước Thợ (phường Trung Liệt, quận Đống Đa).
Khẩn trương giao đất dịch vụ cho người dân

Khẩn trương giao đất dịch vụ cho người dân

ANTĐ - Hôm qua, 5-3, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã có cuộc đối thoại trực tiếp với một số công dân thôn Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông xung quanh kết quả triển khai Kết luận số 1217/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP). 
Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 tại Hà Nội

Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 tại Hà Nội

ANTĐ - Sáng 6-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Đại sứ quán Anh và đại diện Bộ phát triển Anh tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 giữa chỉnh phủ Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế. 
Ngày 5-12: Cưỡng chế GPMB nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

Ngày 5-12: Cưỡng chế GPMB nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

ANTĐ - Cách đây gần 4 năm, UBND TP Hà Nội giao Công ty Xây dựng và phát triển nhà số 7 Hà Nội phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng nghiên cứu, triển khai chủ trương cải tạo, xây dựng mới khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Khu nhà A1, A2 được chọn làm thí điểm để triển khai mô hình xây dựng nhà ở an sinh - xã hội, song suốt từ thời điểm đó đến nay, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ” vì chưa giải phóng được mặt bằng.
Tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin

Tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin

ANTĐ - Ngày 12-7, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 2 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 19 gồm 10 nước ASEAN và các Đối tác quan trọng của hiệp hội.