Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố

ANTD.VN - Không để tình trạng lát đá vỉa hè bừa bãi, tràn lan; Nâng cao kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa xin lỗi; Đề xuất thu thuế người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm là những đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố.

Hà Nội: Không để tình trạng lát đá vỉa hè bừa bãi, tràn lan

Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố ảnh 1

“Dư luận vốn rất bức xúc về việc sửa chữa, nâng cấp vỉa hè thời gian qua, thành phố đã mất rất nhiều tiền cho việc này, tuy nhiên nhiều đoạn vỉa hè sau khi được nâng cấp, lát mới không được sử dụng đúng mục đích. Kể cả lát mới vỉa hè hiện nay cũng cần phải công khai, minh bạch để người dân được biết, không có những nghi ngờ”.

Đại biểu Hoàng Huy Được (Đoàn Ba Vì)

Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố ảnh 2

“Trực tiếp cá nhân tôi và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng vào một số buổi tối đã trực tiếp đi kiểm tra và thấy trước hết là việc chọn đá lát vỉa hè không đúng, không đúng cả kích cỡ và độ dày, làm rất bừa bãi… Chúng ta chỉ làm lại khi vỉa hè quá cũ nát không thể không sửa chữa, khắc phục. Thứ hai là, các vỉa hè đó đã hạ ngầm xong hệ thống cáp viễn thông, thứ ba là vỉa hè đã được tu sửa, trồng mới toàn bộ cây xanh và thứ tư là đã chỉnh trang xong toàn bộ hệ thống ánh sáng… thì mới có kế hoạch lát lại chứ không lát một cách tràn lan”.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội chiều 6-12

Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố ảnh 3

Đà Nẵng: Nâng cao kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa xin lỗi 

“Kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng diễn ra trong tình trạng chưa có tiền lệ là Chủ tịch HĐND thành phố bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế nên phải phân công Phó Chủ tịch phụ trách”.

Ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) 

Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố ảnh 4

“Đà Nẵng sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa xin lỗi. Trong các kỳ họp sẽ bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định khi không thực hiện đúng cam kết. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm tiến độ công việc”.

Ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng)

TP.HCM: Đề xuất thu thuế người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm

Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố ảnh 5

“Có nhiều diễn viên, người mẫu Việt đảm nhận đại sứ thương hiệu, viết bài,                       livetream để giới thiệu sản phẩm. Dĩ nhiên, nguồn thu từ các hoạt động này là không nhỏ, nghĩa vụ thuế trong sự việc này chắc chắn sẽ có thất thoát. Vậy cơ quan thuế đã làm gì, có giải pháp nào để kiểm soát? Tôi hỏi điều này là muốn nhấn mạnh ngành thuế có những cơ chế gì để đảm bảo và thúc đẩy sự công bằng trong nghĩa vụ thuế. Đừng để kéo dài tình trạng người thu nhập nhiều thì đóng ít, còn người thu nhập ít lại đóng đầy đủ thuế thu nhập cá nhân”.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM)

Đối thoại "nóng" trong kỳ họp HĐND thành phố ảnh 6

 “Trong cuộc cách mạng 4.0, nhiều hoạt động thương mại điện tử từ nước ngoài vào thực hiện kinh doanh chia sẻ thì ngành thuế chưa thể thực hiện thu thuế, chỉ kiểm soát được thương mại điện tử trong nước. Dù là người nổi tiếng hay người không nổi tiếng, phải xác định rõ họ có nguồn thu từ livestream quảng bá sản phẩm thì mới có cơ sở tính thuế, chứ không phải cứ người nổi tiếng livestream sản phẩm là sẽ bị tính thuế”.

Ông Trần Ngọc Tâm (Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM)